NASA gây bất ngờ với tham vọng phát triển"vũ khí" giải cứu Trái Đất

Huỳnh Huy Chương |

NASA đang tiến hành một dự án phát triển một tàu vũ trụ robot đưa lên những tiểu hành tinh để... "lượm đá".

NASA đang lên kế hoạch cho một nhiệm vụ đầy tham vọng về việc đưa một con tàu vũ trụ robot thăm dò một tiểu hành tinh để tạo một cơ sở hoạt động cho các phi hành gia.

Các robot nhặt một tảng đá từ một tiểu hành tinh và di chuyển nó vào quỹ đạo xung quanh Mặt Trăng.

NASA gây bất ngờ với tham vọng phát triểnvũ khí giải cứu Trái Đất - Ảnh 1.

NASA cho biết đây là cuộc nghiên cứu cần thiết để giúp Trái Đất tránh được những hiểm họa tiềm tàng, cũng như mở đường cho công nghệ đưa con người lên Sao Hỏa trong tương lai.

Khi hạ cánh xuống bề mặt của tiểu hành tinh, sẽ mất một năm để thiết bị thăm dò tiến hành cuộc khảo sát chi tiết.

Không chỉ dừng lại ở việc di chuyển những tảng đá, NASA còn tham vọng có thể cải tiến kỹ thuật này và di chuyển cả một tiểu hành tinh để giúp Trái Đất tránh phải những nguy cơ va chạm trong tương lai.

NASA gây bất ngờ với tham vọng phát triểnvũ khí giải cứu Trái Đất - Ảnh 2.

Những con robot có sứ mệnh "lượm đá" này sẽ được trang bị một đôi tay robot có cả động cơ tiên tiến nên rất dễ dàng nhấc những tảng đá to.

Con robot cũng được trang bị cảm biến, trong quá trình nâng tảng đá nó sẽ định vị bản thân để trọng lực Mặt Trăng giữ nó ở trạng thái cân bằng.

Mô tả cách thức hoạt động

Dự án này mới bước đầu được thực hiện nhưng lại có con số đầu tư lên đến 1,4 tỷ USD (chưa bao gồm phí phóng tàu). Và dự tính nó sẽ cất cánh trong tháng 12 năm 2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại