Nam thanh niên mang súng cùng 5 viên đạn đi đòi nợ

Đỗ Việt |

Tiến hành kiểm tra chiếc túi xách treo ở phía trước xe của đôi nam nữ, tổ công tác Cảnh sát cơ động phát hiện bên trong có 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Khoảng 15h ngày 22/8, tổ công tác Đại đội 9 Trung đoàn Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy mang biển kiểm soát 30P4-5008 không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khi dừng xe, nam thanh niên xin xỏ đã nhận thức được lỗi vi phạm và mong nộp phạt để được đi tiếp vì đang có việc bận.

Trước thái độ khác thường của người vi phạm, tổ công tác đã yêu cầu nam thanh niên mở chiếc túi xách đang treo ở phía trước xe để kiểm tra và phát hiện bên trong túi xách có 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng được xác định là Phạm Tuấn Tám (38 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tám khai nhận đang trên đường mang súng đi đòi nợ số tiền 100 triệu đồng của một người ở phố Hoàng Hoa Thám thì bị Cảnh sát phát hiện.

Hiện Cơ quan Công an đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại