Nam thanh niên dụ bé gái 8 tuổi đi tìm bà nội rồi chở đến nghĩa địa hiếp dâm

Đình Thức |

Bé gái được người dân phát hiện ở nghĩa địa trong tình trạng hoảng loạn, khóc lóc và có dấu hiệu bị hiếp dâm.

Ngày 26/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt khẩn cấp một đối tượng Đặng Văn Phước An (SN 1994, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra vụ án hiếp dâm.

An là nghi can đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bé gái P.T.N.M (8 tuổi) vào trưa ngày 24/5 tại nghĩa địa ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng phòng PC 45 – Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay trước đó gia đình cháu M. (trú phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trình báo vụ việc cháu đang ở nhà một mình thì có một nam thanh niên lạ mặt xuất hiện vào buổi trưa.

Lúc này, gia đình cháu M. không có nhà nên thanh niên này đã dụ dỗ đưa cháu đi tìm bà nội. Người nhà cháu M. sau đó không tìm ra cháu nên huy động người làng đi tìm và trình báo cơ quan công an.

Cháu M. sau đó được tìm thấy trong tình trạng hoảng loạn, khóc lóc và có dấu hiện bị xâm hại tình dục ở nghĩa địa phường Điện An.

Nam thanh niên dụ bé gái 8 tuổi đi tìm bà nội rồi chở đến nghĩa địa hiếp dâm - Ảnh 1.

An thừa nhận kế hoạch hèn hẹ để hiếp dâm cháu bé 8 tuổi

Theo lời kể của cháu M., có một nam thanh niên đi vào nhà rồi dùng xe đạp chở cháu đi tìm bà nội. Người này chở cháu đến nghĩa trang và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thượng tá Tiến cho biết ngay sau đó đã huy động 30 điều tra viên vào cuộc điều tra vụ việc. Cơ quan công an sau đó đã phát hiện đối tượng khả nghi nhờ camera ghi lại cảnh cháu M. được một thanh niên chở đi.

Từ hình ảnh thu được qua camera, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ nghi can An.

Tại cơ quan điều tra, An đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. An là người không có việc làm ổn định, không biết chữ, hay trộm cắp vặt.

An khai đi vào nhà cháu M. trộm đồ. Sau khi lấy được 200 ngàn đồng, An thấy cháu M. ở nhà một mình nên đã lên kế hoạch chở cháu M. đến nghĩa địa để hiếp dâm.

Được biết, cháu M. có hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Bố mẹ li dị nên cháu phải sống với bà nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại