Nam sinh múa quạt trong Đường lên đỉnh Olympia: Bị giễu cợt là “không bình thường”

Ngân Hà |

Dù không giành vòng nguyệt quế nhưng nam sinh này bất ngờ được chú ý hơn cả bởi màn biểu diễn điệu nhảy múa quạt ngay trên sóng truyền hình.

Nam sinh Cà Mau "gây bão" mạng với màn múa quạt tại Đường lên đỉnh Olympia

Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" tuần 2, tháng 3, quý II lên sóng ngày 17/2 đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả truyền hình.

Không chỉ hấp dẫn bởi màn đua tài kịch tính của các thí sinh trong các phần thi, mà chương trình lần này còn để lại nhiều dư âm bởi màn múa quạt vui nhộn của nam sinh Lại Kinh Châu, lớp 11C, trường THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau.

2 MC Diệp Chi, Ngọc Huy cùng người xem đã ồ lên thích thú trước vũ điệu vui nhộn và bật cười khi Kinh Châu khẳng định: "Nếu không có ai làm phiền hay cản trở, em có thể múa mãi mãi".

Nam sinh múa quạt trong Đường lên đỉnh Olympia: Em thích anh Khá Bảnh - Ảnh 1.

Màn múa quạt "gây bão" của nam sinh Lại Kinh Châu.

Ngay sau khi chương trình phát sóng, nhiều diễn đàn đã liên tục chia sẻ đoạn video múa quạt của 10X Cà Mau, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận. 

Liên hệ với Lại Kinh Châu, thí sinh này chia sẻ: "Thực ra em khá thích hiện tượng mạng Khá Bảnh, anh ấy nổi tiếng với kiểu tóc bờm ngựa và điệu nảy không giống ai.

Em xem nhiều video của anh ấy và các video cover lại điệu nhảy này của bạn bè trên Facebook, thấy thích nên thỉnh thoảng có thử nhảy theo cho vui thôi chứ cũng không tập luyện gì cả.

Ban đầu tham gia chương trình, ở phần năng khiếu trong bản đăng ký em có ghi vào là múa quạt. Cũng chỉ ghi cho vui thôi, sau đó thì các bạn trong cộng đồng Olympia ngoài Hà Nội có khuyên là thi Olympia chỉ 1 lần, nên để lại ấn tượng gì đó cho vui.

Do đó lúc anh chị MC hỏi đến và đề nghị thì em quyết định múa luôn cho mọi người xem, mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên".

Nam sinh múa quạt trong Đường lên đỉnh Olympia: Em thích anh Khá Bảnh - Ảnh 2.

Không phải thí sinh về nhất trong chương trình, song Lại Kinh Châu được nhắc tới khá nhiều trên mạng với màn múa quạt vui nhộn.

Nam sinh Cà Mau chia sẻ muốn biểu diễn màn múa này để tạo không khí vui vẻ cho chương trình, đồng thời giải tỏa áp lực chứ không hề có ý định "chơi trội" để nổi tiếng.

"Trước khi đi thi, em đã dành rất nhiều thời gian để học bài vở trên lớp, tham gia các trò chơi trí tuệ trên mạng và ôn luyện cùng bạn bè trong cộng đồng Olympia.

Chủ yếu là chuẩn bị kiến thức vững vàng chứ em không tập luyện để nhảy cho đẹp đâu, vì vậy em mong mọi người không nghĩ em cố ý múa quạt để được nổi tiếng".

Lại Kinh Châu cũng cho hay, cậu cảm thấy khá nặng nề và buồn sau khi đoạn clip múa quạt trở thành hiện tượng trên mạng. Cậu đã nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có phần tiêu cực.

Bên cạnh những lời nhận xét thích thú, cho rằng thí sinh Olympia hóa ra không chỉ biết học mà còn bắt kịp "trend", vui tính, năng động... thì một số người lại bình luận tiêu cực, giễu cợt: "Mình sẽ cho bố mẹ xem clip này để biết hậu quả của việc học nhiều, không ép mình học nữa";

"Bạn này có được bình thường không? Người dân nước Úc mà xem clip này thì hoang mang lắm, sợ bạn này thắng vòng nguyệt quế sang nước họ thì không biết sao luôn!"...

Thí sinh Olympia rất tự tin, năng động chứ không hề "mọt sách"

Đó là lời khẳng định của Lại Kinh Châu, nam sinh 10X đến từ Cà Mau. Kinh Châu cũng cho rằng, việc múa quạt không có gì xấu và hoàn toàn không liên quan tới học nhiều hay không.

Nam sinh múa quạt trong Đường lên đỉnh Olympia: Em thích anh Khá Bảnh - Ảnh 3.

Với Kinh Châu, Olympia là cuộc thi kiến thức bổ ích cho học sinh khắp mọi miền tổ quốc. 10X mong rằng từ chương trình này, nhiều người sẽ quyết tâm học tập, vươn tới ước mơ.

"Ngoài sở thích múa quạt, em còn mê xem bóng và đá bóng, khi nào có thời gian rảnh em đều ra sân cùng các bạn.

Bên cạnh việc học, em còn dành thời gian giải trí, tham gia các hoạt động xã hội khác. Nói chung thí sinh Olympia chúng em cũng là học sinh bình thường, có sở thích riêng, cũng phải "quẩy" và chơi đùa cùng bạn bè nữa chứ không phải ngày đêm cày cuốc bài vở đâu.

Cho nên em thấy vừa buồn, vừa thấy hài khi nhiều bạn chê bai, rồi ngạc nhiên trước màn múa quạt của em như kiểu em làm gì bất thường lắm vậy" – Lại Kinh Châu tâm sự. 

Nam sinh múa quạt trong Đường lên đỉnh Olympia: Em thích anh Khá Bảnh - Ảnh 4.

Về thành tích học tập, được biết Lại Kinh Châu là thí sinh đầu tiên của trường THPT Hồ Thị Kỷ vinh dự được lựa chọn tham gia "Đường lên đỉnh Olympia".

Ở trường, Kinh Châu đạt thành tích học tập tốt, có trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử của trường. Đặc biệt, cả hai năm lớp 10 và 11, nam sinh này đều được 10.0 môn Lịch sử.

"Sở trường của em là các môn Xã hội, trong đó 3 môn Ngữ Văn, Lịch Sử và Địa Lý là em yêu thích nhất. Để nhớ nhiều dấu mốc và sự kiện lịch sử, em thường đọc nhiều sách để ghi nhớ kiến thức, kiểu vừa chơi vừa học nên không bị nhàm chán.

Hằng ngày, buổi sáng em đi học chính khóa ở trường, chiều từ 1 giờ đến 6 giờ sẽ dành để đi học bồi dưỡng, ôn luyện kiến thức. Buổi tối về thì vừa học bài, vừa giải trí" – Kinh Châu chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại