Nadal lập kỷ lục 11 lần vô địch Monte Carlo

Huyền Mai |

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal (Tây Ban Nha) dễ dàng đánh bại tay vợt Kei Nishikori (Nhật Bản) với tỷ số 2-0 (6-3, 6-2), để đoạt chức vô địch Giải quần vợt Monte Carlo 2018 tối 22/4.

Rafael Nadal tiếp tục khẳng định sức mạnh là “Ông vua sân đất nện” bằng chiến thắng chóng vánh 6-3, 6-2 trước Kei Nishikori ở trận chung kết Monte Carlo Masters 2018, sau 1 giờ 34 phút thi đấu. Anh trở thành nhà vô địch tuyệt đối tại giải đấu năm nay khi đăng quang mà không để thua bất kỳ séc đấu nào.

Đây là chức vô địch thứ 3 liên tiếp và là chức vô địch Monte Carlo thứ 11 (La Undecima) trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha. "Luôn rất đặc biệt mỗi khi tôi có cơ hội trở lại đây và cả danh hiệu này. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm đối với tôi", Nadal chia sẻ trên bục vinh quang.

Chiến thắng này cũng giúp Nadal vượt qua Novak Djokovic (Serbia) để trở thành tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu Masters 1.000 nhất (31 danh hiệu). Tay vợt người Serbia xếp sau với 30 danh hiệu và Federer đứng thứ ba với 27 danh hiệu. Đây cũng là chức vô địch ATP thứ 76 trong sự nghiệp của Nadal và là danh hiệu thứ 54 trên mặt sân đất nện.

Về phần Nishikori, dù không thể đoạt danh hiệu Masters đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng việc vào đến chung kết là một tín hiệu tích cực, sau thời gian dài anh bị chấn thương và rớt dài xuống vị trí 36 thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại