Myanmar thả tự do cho 138 tù nhân chính trị

V.A |

Chính phủ Myanmar hôm 8-4 đã thả hàng trăm tù nhân trong đợt ân xá được cho là lớn nhất của nước này trước lễ hội té nước Thingyan.

Theo Tân Hoa xã, 138 tù nhân chính trị bao gồm cả sinh viên đã được thả tự do đêm qua (8.4). Trong số các tù nhân này có 25 người là phụ nữ. Họ đã được phóng thích từ các nhà tù ở Bago, Magway, Yangon và Mandalay.

Ngoài ra, 2.178 tù nhân khác - những người nằm trong danh sách ân xá nhân dịp tết cổ truyền của người Myanmar (diễn ra vào tuần tới) - cũng đã được trả tự do.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị (Myanmar), nước này hiện có khoảng 500 tù nhân chính trị, gồm cả những người đã và chưa xét xử.

Hành động này của các nhà chức trách nhằm đáp ứng nỗ lực giải phóng tù nhân chính trị của bà Aung San Suu Kyi - Cố vấn Nhà nước Myanmar. Đây là lần ân xá đầu tiên của nước này kể từ sau khi chính phủ mới nhậm chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại