Myanmar "mở cửa" cho các nhân vật tị nạn chính trị về nước

Bộ Ngoại giao Myanmar ngày 1/6 cho biết sẽ rà soát lại "danh sách đen" các nhân vật bất đồng chính kiến dưới thời chính quyền quân sự và sẽ cho phép những người tị nạn chính trị ở nước ngoài trở về.

Theo ông Kyaw Zeya, Tổng Vụ trưởng Vụ Chính trị thuộc Bộ Ngoại giao Myanmar, việc ra soát danh sách trên là ưu tiên hàng đầu của bộ này, hiện do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Việc Myanmar cho phép các nhân vật tị nạn chính trị trở về nước có thể sẽ giúp bổ sung đáng kể số lượng các chuyên gia có tên tuổi trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nhiều người trong số họ giờ đã trở thành công dân các nước Phương Tây và bị mất quốc tịch Myanmar nên phải xin thị thực nhập cảnh.

Tuy nhiên, ông Kyaw Zeya lại không nắm rõ số người hiện vẫn nằm trong danh sách này.

Hồi tháng 8/2012, khi cựu Tổng thống Thein Sein xóa tên 2.082 người khỏi danh sách cấm nhập cảnh, nhiều người phát hiện họ vẫn bị nằm trong danh sách này với cách viết khác./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại