Mỹ tuyên bố tiếp tục hoạt động tại Vịnh Persian bất chấp Iran

Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động trong Vịnh Persian dù Iran dọa sẽ đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz.

Người phát ngôn cho Hạm đội Hải quân Mỹ tại Bahrain Rick Chernitzer hôm 5/5 tuyên bố, các thủy thủ Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại khu vực Vịnh Persian, phù hợp với luật quốc tế và các tiêu chuẩn hàng hải.

Theo ông Rick Chernitzer, các thủy thủ Mỹ sẽ là những người đi biển có trách nhiệm khi tiến hành các chiến dịch tại đây. Tuy nhiên họ cũng có quyền chính đáng được phòng vệ trong một số trường hợp.

Tuyên bố của Mỹ đưa ra sau khi Phó chỉ huy Lực lượng vệ binh cách mạng Iran Hossein Salami cảnh báo, lực lượng Iran sẽ đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz với Mỹ và các đồng minh, nếu các nước này “đe dọa” quốc gia Hồi giáo Iran.

Tuyên bố của ông Salami đưa ra sau những đối đầu kéo dài giữa Iran và Mỹ liên quan đến eo biển Hozmuz– nơi diễn ra hoạt động thương mại của một phần 3 lượng dầu thế giới bằng đường biển.

Tháng 1 vừa qua, Iran đã bắt giữ 10 thủy thủ Mỹ tiến vào hải phận Iran. Các thủy thủ này được thả một ngày sau đó.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trước đó cũng chỉ trích hoạt động của Mỹ tại Vịnh Persian./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại