Mỹ tuyên bố sẽ giúp tái thiết Raqqa sau khi quét sạch IS

Đình Nam |

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/10 cho biết, nước này sẽ đi đầu trong việc hỗ trợ công cuộc tái thiết thành phố Raqqa của Syria.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đưa ra ngay sau khi liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu cùng ngày tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn thành phố này từ tay IS.

Bà Heather Nauert cho biết, Mỹ sẽ giúp đỡ và chủ động tìm kiếm và khôi phục cho nguồn nước, điện cho người dân tại Raqqa. Theo bà Heather Nauert, hiện Mỹ và các nước đồng minh tham gia hỗ trợ phe đối lập Syria trong cuộc chiến chống IS đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo quốc tế nhằm hỗ trợ người dân tại Raqqa và một số khu vực khác đã được giải phóng.

Tuy nhiên, bà Heather Nauert thừa nhận, lực lượng nào sẽ lãnh đạo đất nước Syria trong tương lai mới là điều đáng quan tâm hiện nay.

Theo đại diện lực lượng Liên quân do Mỹ dẫn đầu, hiện vẫn còn khoảng 100 tay súng IS ẩn náu tại Raqqa và rất nhiều thiết bị nổ do IS cài đặt vẫn chưa được tháo gỡ.

Năm 2014, IS chiếm Raqqa và tuyên bố đây là thủ đô của cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo”. Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn gồm các tay súng người Kurd và người Arab tấn công vào Raqqa từ tháng 6 vừa qua. Việc đánh bại IS tại Raqqa sẽ là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực xóa sổ “Vương quốc Hồi giáo” tự xưng của IS tại Syria và Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại