Ngoại trưởng Mỹ: TQ nói với chúng tôi họ sẽ trừng phạt Triều Tiên nếu tiếp tục thử hạt nhân

Linh Nguyễn |

Trong một dấu hiệu cho thấy quan hệ Trung-Mỹ ngày càng thân thiết, Rex Tillerson cho biết TQ thông báo với ông rằng nước này đã cảnh cáo Triều Tiên không được tiếp tục thử hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố vào thứ Năm (28/4) rằng Trung Quốc đã đe dọa sẽ ban hành lệnh cấm vận với chính phủ Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiến hành thử vũ khí hạt nhân một lần nữa.

Tillerson đưa ra bình luận trên với Fox News trước thềm chuyến đi tới Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh căng thẳng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên tăng cao.

"Họ đã xác nhận với chúng tôi về thông tin chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu Bình Nhưỡng không tiếp tục thử vũ khí hạt nhân," Tillerson cho hay.

"Phía Trung Quốc nói với chúng tôi rằng họ đã cảnh cáo Triều Tiên nếu còn tiếp tục thử vũ khí hạt nhân, Trung Quốc sẽ tự tiến hành các biện pháp trừng phạt riêng."

Theo CNN, Trung Quốc vẫn là một trong những đồng minh ít ỏi của Triều Tiên, và trợ giúp đáng kể cho nền kinh tế vốn kiệt quệ của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời Reuters vào thứ Năm (28/4) rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "một người đàn ông rất tốt" và đang nỗ lực gây sức ép lên Triều Tiên.

"Tôi tin ông ấy đang hết sức cố gắng," Trump nói. "Ông ấy yêu Trung Quốc và yêu người dân Trung Quốc. Tôi biết ông ấy muốn làm điều gì đó, có thể có khả năng ông ấy không làm được."

Tillerson bày tỏ thái độ lạc quan về tiến trình hợp tác với người Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ cho biết, cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên của chính quyền Trump khác với Obama cả về "mức độ" và "kỳ vọng", đặc biệt về khía cạnh liên quan đến Trung Quốc.

"Chúng ta đang yêu cầu khá nhiều từ phía Trung Quốc," Tillerson cho biết. "Tôi nghĩ rằng trước kia chúng ta thường cho rằng Trung Quốc sẽ không có nhiều động thái đáng kể. Đây là lúc để kiểm tra giả thuyết đó."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại