Mỹ thừa nhận F-16 bị khủng bố bắn hạ?

Tuấn Vũ |

Ngày 25/7, tổ chức khủng bố IS tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Mỹ gần căn cứ Ayn al-Asad, Iraq khiến phi công thiệt mạng.

"Tổ bay trên một phi cơ Mỹ bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắn hạ gần căn cứ Ain al-Asad, đã thiệt mạng", Amaq, hãng tin có liên hệ với IS cho biết.

Tuy nhiên, sau khi vụ bắn hạ được công khai, lập tức Mỹ đã phủ nhận thông tin này.

Mirror dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Mỹ Michele Rollins cho biết: "Chúng tôi khẳng định rằng không có máy bay nào của Mỹ bị bắn rơi ở Iraq. Tất cả máy bay của Mỹ và liên quân đều an toàn".

Mỹ thừa nhận F-16 bị khủng bố bắn hạ? - Ảnh 1.

F-16 của Mỹ bỏ lại phần lớn trang bị chạy thoát thân sau khi bị Taliban bắn trúng tại phía Đông Afghanistan

Được biết, căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía Tây Baghdad là nơi quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang Iraq sử dụng chung cho chiến dịch chống IS. Kể từ năm 2014, liên quân do Mỹ đứng đầu đã liên tục không kích các vị trí quan trọng của IS ở Iraq.

Mặc dù, các cuộc không kích của Mỹ và liên quân đã khiến lãnh thổ do IS chiếm đóng liên tiếp bị thu hẹp nhưng tổ chức khủng bố này vẫn nắm giữ một số khu vực quan trọng ở miền đông Syria và tây bắc Iraq, bao gồm Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên Mỹ lên tiếng phủ nhận chiến đấu cơ của mình bị khủng bố bắn trúng.

Tuy nhiên, trong lần tiêm kích F-16 bị tổ chức khủng bố Taliban bắn trúng tại phía Đông Afghanistan cuối năm 2015 đã khiến Mỹ buộc phải thừa nhận sự thật.

Thông tin này được Lenta ngày 20/10 dẫn nguồn tin từ Lầu Năm góc cho biết. Theo đó, sự việc xảy ra hôm 13/10 tại tỉnh Paktia phía Đông Afghanistan. Sau khi bị ăn đạn, chiếc F-16 bị hư hỏng nặng và phải bỏ bình nhiên liệu và thả hết vũ khí trước khi trở về căn cứ không quân Bagram, gần thủ đô Kabul.

"Phi công buộc phải vứt bỏ hai thùng nhiên liệu và ba vũ khí trước khi trở về căn cứ an toàn. Phi công không bị thương", Lầu Năm góc xác nhận, đồng thời cho biết chiếc F-16 bị trúng đạn từ hỏa lực phòng không vác vai.

Được biết, hôm 13/10, trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội Twitter, Taliban tuyên bố bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ.

Bức ảnh máy bay F-16 sau đó cho thấy, chiến đấu cơ trăm triệu USD này bị mất hai thùng nhiên liệu, một tên lửa không đối đất và hai quả bom thông thường. Các chiến binh bịt mặt cũng chụp ảnh bên cạnh những thiết bị này.

Dù Mỹ xác nhận chiếc F-16 bị "trọng thương" do tên lửa phòng không vác vai của Taliban bắn trúng, tuy nhiên Mỹ không tiết lộ loại tên lửa nào là thủ phạm. Nhưng căn cứ vào hình ảnh trong video được Taliban công bố sau đó cho thấy, đây chính là tên lửa phòng không vác vai 9K32 Strela-2 (SA-7 Grail) do Liên Xô sản xuất từ năm 1964.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại