Mỹ sẽ tăng cường phòng thủ tên lửa ở Bờ Đông, đề phòng cả đồng minh?

Lưu Bình |

Ngay khi Tổng thống Trump nhậm chức, Nhà Trắng đã kêu gọi "hãy để quân đội của chúng ta lớn mạnh một lần nữa" và Mỹ cần thiết phải phát triển khả năng phòng thủ tên lửa tốt hơn.

Theo Tạp chí quốc phòng IHS Jane's Defence Weekly của Anh ngày 23/1, sau khi Tổng thống Trump nhậm chức, trên trang web của Nhà Trắng, đã xuất hiện lời kêu gọi "hãy để quân đội của chúng ta lớn mạnh một lần nữa" với cam kết sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa mới để đối phó với những mối đe dọa từ các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Theo như thông báo những hành động trên là để nhắm vào các mối đe dọa xuất phát từ Iran và Triều Tiên và trong một diễn biến mới nhất, Tình báo Hàn Quốc nhận định rằng Triều Tiên sẽ sớm phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa khi tên lửa liên lục địa đã lắp đặt trên xe (bệ) phóng.

Mỹ sẽ tăng cường phòng thủ tên lửa ở Bờ Đông, đề phòng cả đồng minh? - Ảnh 1.

"Chúng tôi cũng sẽ phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạt cấp độ hàng đầu thế giới để bảo vệ nước Mỹ trước các cuộc tấn công tên lửa từ các quốc gia như Iran hay Triều Tiên".

Theo đó, ngày 07/9/2016, Donald Trump đã phát biểu trong quá trình tranh cử kêu gọi thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất. Hiện tại trên trang web của Nhà Trắng một lần nữa ông đã nhắc lại quan điểm này.

Đối với những lời kêu gọi của Trump, Lầu Năm Góc hiện có đủ khả năng cung cấp lựa chọn ưu tiên tốt nhất là cải thiện hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất (GMD), đó là hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất hiện có.

Hiện vẫn chưa rõ hệ thống phòng thủ này sẽ như thế nào. Tuy nhiên trong quá trình lập ngân sách tài khóa 2017 và 2018, dự án trọng điểm quốc phòng thực sự của chính phủ mới sẽ sớm trở nên rõ ràng.

Ngoài ra, hệ thống phòng thủ tên lửa GMD hiện có được thiết kế để đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo liên lục địa của các "quốc gia hiếu chiến".

"Quốc gia hiếu chiến" được đề cập đến ở đây chính là Triều Tiên, thậm chí bao gồm cả Iran. Theo bài báo cho biết Triều Tiên sẽ có năng lực tên lửa đạn đạo ICBM đáng tin cậy trong vòng một vài năm.

Nhìn chung, James Mattis - tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng nói, ông tin rằng kế hoạch quốc phòng tổng thể của Trump đang "đi đúng hướng". Tuy nhiên, ông cũng sẽ tiến hành xem xét và điều này "nắm bắt cơ hội phát triển và đánh giá tình hình để tiến hành điều chỉnh".

Mỹ sẽ tăng cường phòng thủ tên lửa ở Bờ Đông, đề phòng cả đồng minh? - Ảnh 2.

Đặc biệt là đối với hệ thống phòng thủ tên lửa, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ John McCain có vẻ đồng ý với kế hoạch của chính phủ.

Trong sách trắng quốc phòng được công bố ngày 16/1, ông McCain nói "nên mở rộng hệ thống GMD, bao gồm cả việc bổ sung và trang bị thêm các hệ thống đánh chặn ở phía đông Hoa Kỳ".

Đối với lời kêu gọi của McCain, mạng quân sự "Người quan sát" của Trung Quốc đã đưa ra những phân tích và bình luận, tên lửa đánh chặn mặt đất GBI của hệ thống đánh chặn tên lửa trên mặt đất GMD hiện được Mỹ triển khai tại các địa điểm chính của Alaska, và căn cứ Vandenberg tại bờ Tây Hoa Kỳ.

Trọng điểm việc triển khai phòng ngự này là nhằm vào Liên Xô trong Chiến tranh lạnh đi qua Bắc Cực, hoặc với mối đe dọa tên lửa đạn đạo liên lục địa từ hướng tây Thái Bình Dương nhắm vào Mỹ.

Việc McCain kêu gọi triển khai các tên lửa đánh chặn ở bờ biển phía Đông về mặt lý thuyết là trái với phương hướng của các mối đe dọa truyền thống vốn thường được cho là phải tới từ bờ Tây.

Tuy nhiên, khi đề cập đến việc một tên lửa hạt nhân Trident của Anh được phóng thử nghiệm từ tàu ngầm đã gặp trục trặc và bay lạc hướng về phía Mỹ cách đây 6 tháng vừa bị công khai, qua nhiều năm những tên lửa liên lục địa của đối phương chưa từng rơi vào lãnh thổ Mỹ, đến khi bị đồng minh sử dụng chính tên lửa ICBM do Mỹ chế tạo bắn về phía Mỹ.

Có lẽ trong danh sách mối đe dọa ICBM của Trump không chỉ có Triều Tiên và Iran. Để chống lại các mối đe dọa từ nước ngoài, không chỉ có dựa vào đồng minh đáng tin cậy.

Việc bố trí mạng lưới tên lửa đánh chặn GMD ở bờ biển phía đông Mỹ luôn là khuynh hướng ưu tiên triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của đảng Cộng Hòa. Bởi vì nhiều người thuộc đảng Dân chủ phản đối dẫn đến việc thúc đẩy kế hoạch này hiện vẫn chưa đạt được.

Hơn nữa các quan chức của Bộ tư lệnh Phương Bắc Hoa Kỳ và Bộ tư lệnh Chiến lược Mỹ đã từng tuyên bố. Họ cho rằng, thà rằng dùng nhiều tiền hơn vào việc thăm dò và xây dựng khả năng mới, hơn là đưa một mạng lưới GMD đến Bờ Đông Hoa Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại