Mỹ sẵn sàng triển khai tên lửa siêu thanh ở châu Âu?

Thanh Bình |

RIA đưa tin, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Robert O'Brien cho biết Mỹ đã sẵn sàng triển khai các tên lửa siêu thanh ở châu Âu để kiềm chế Nga.

RIA đưa tin, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Robert O'Brien cho biết Mỹ đã sẵn sàng triển khai các tên lửa siêu thanhchâu Âu để kiềm chế Nga.

“Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước về các Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF), chúng tôi đang phát triển vũ khí siêu thanh, hệ thống phân phối tên lửa đạn đạo. Chúng tôi sẽ triển khai các loại vũ khí tương tự nếu cần ở châu Âu để kiềm chế Nga”, ông O'Brien nói.

Trước đó, Washington đã công bố ý định trang bị tên lửa siêu thanh cho tất cả các tàu khu trục của Hải quân Mỹ, cũng như cung cấp vũ khí này cho lực lượng mặt đất.

Ngoài ra, Mỹ hiện đang phát triển một số tên lửa siêu thanh. Nhưng đồng thời, Lầu Năm Góc cũng thừa nhận rằng họ đang tụt hậu so với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Trong báo cáo của Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ nhan đề “Vũ khí siêu thanh: Lịch sử và vấn đề” lưu ý tên lửa siêu thanh đầy hứa hẹn của Mỹ sẽ là loại phi hạt nhân, điều này làm tăng yêu cầu về độ chính xác của chúng.

Vào giữa tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo Lầu Năm Góc có kế hoạch đến năm 2023 sẽ trang bị vũ khí siêu thanh cho quân đội.

Trong khi đó, tại cuộc vận động tranh cử hôm 16/10 ở Ocala, bang Florida, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang sở hữu tên lửa siêu thanh

“Chúng tôi đang sở hữu tên lửa siêu thanh mà bạn từng nghe nói đến. Trước đây chúng tôi không có vì các quốc gia khác đã đánh cắp ý tưởng của chúng tôi từ thời chính quyền cựu Tổng thống Obama, nhưng hiện tại đã có”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng khẳng định chính quyền của ông sẽ duy trì một sức mạnh quân sự vô địch, song ông hy vọng Mỹ sẽ không bao giờ phải sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 15/10, thông báo đã cho xây dựng Trung tâm Tác chiến mặt đất Hải quân ở bang Indiana, làm cơ sở chính để Mỹ phát triển các loại vũ khí siêu thanh. Trung tâm này sẽ giúp các nhà khoa học và kỹ sư thúc đẩy các hạng mục đầu tư nhằm hỗ trợ quân đội Mỹ phát triển các loại vũ khí siêu thanh với tốc độ nhanh chóng, hiệu quả và hiện đại.

Thỏa thuận giữa Liên Xô và Mỹ về việc loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn được ký kết vào ngày 8/12/1987 tại Washington bởi nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Văn bản có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. Vào tháng 2/2019, Mỹ thông báo sẽ rút khỏi Hiệp ước INF, với lý do Nga đã vi phạm hiệp ước này.

Vào ngày 2/8/2019, Mỹ đã đơn phương rút khỏi hiệp ước và tuyên bố rằng Moscow “hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của hiệp ước”. Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này và cho Mỹ cơ hội tiếp tục thảo luận về việc thực hiện hiệp ước, nhưng Nhà Trắng từ chối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại