Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay IL-20 gặp nạn của Nga

Hữu Tiến |

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay IL-20 gặp nạn của Nga trên biển Địa Trung Hải.

Người phát ngôn Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ Kyle Raines ngày 19/9 cho biết, hạm đội này đã nắm được thông tin về vụ rơi máy bay IL-20 của Nga trên Địa Trung Hải và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ tìm kiếm trên biển.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, ông Raines cho biết, Hạm đội 6 đã được thông báo về vụ rơi máy bay IL-20 của Nga trên khu vực Địa Trung Hải, khiến toàn bộ 15 quân nhân trên máy bay thiệt mạng và sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ trên biển khi nhận được đề nghị của bất cứ quốc gia nào.

Tuy nhiên, ông Raines không cho biết Hạm đội 6 đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ phía Nga liên quan đến vụ tai nạn này hay chưa.

Tối 17/9, căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria đã mất liên lạc với một chiếc máy bay quân sự IL-20 vào thời điểm 4 chiếc máy bay F-16 của Israel đang tiến hành chiến dịch không kích các mục tiêu tại Latakia. Chiếc IL-20 này sau đó bị bắn rơi và toàn bộ 15 quân nhân trên chiếc máy bay này đã thiệt mạng.

Ngày 18/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã điều động 8 tàu tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn chiếc IL-20 gặp nạn.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc quân đội Israel đã cố tình tạo ra một tình huống nguy hiểm bằng cách sử dụng máy bay Nga làm lá chắn trước các hệ thống phòng không của Syria./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại