Mỹ phóng thành công tên lửa chống hạm Harpoon gần đảo Guam

Hà Linh |

Hải quân Mỹ ngày 22/8 vừa phóng thử thành công tên lửa chống hạm GM-84D Harpoon Block 1C gần đảo Guam, nơi CHDCND Triều Tiên từng dọa tấn công.

Tờ The Diplomat (Nhật Bản) dẫn thông tin từ Hải quân Mỹ cho biết tên lửa chống hạm, vượt tầm nhìn, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết Harpoon đã tiêu diệt thành công một mục tiêu trên mặt đất.

Tên lửa được phóng từ tàu tác chiến ven bờ USS Coronado và vươn tới mục tiêu vượt ngoài tầm quan sát của chiến hạm này.

Chuẩn Đô đốc Mỹ Don Gabrielson nhận định: “Tàu tác chiến ven bờ sẽ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ chiến hạm và lợi ích trọng yếu của Mỹ. Tàu tác chiến ven bờ có khả năng mang phương tiện như trực thăng Fire Scout với tên lửa Harpoon để tấn công từ vùng duyên hải. Có tới hơn 50.000 đảo từ Philippines tới Ấn Độ, những khu vực quan trọng với an ninh toàn cầu”.

Hải quân Mỹ hiện vận hành hai lớp tàu tác chiến ven bờ là Independence và Freedom. Đã có nhiều lo ngại về khả năng của tàu tác chiến ven bờ trong chiến đấu.

Đơn cử như cả hai lớp tàu tác chiến ven bờ Independence và Freedom đều không có tầm nhìn cần thiết đối với tên lửa chống hạm. USS Coronado là tàu tác chiến ven bờ đầu tiên lắp hệ thống tên lửa chống hạm tân tiến Harpoon.

USS Coronado đã đến căn cứ hải quân Changi tại Singapore vào tháng 10/2016. Đây là lần đầu tiên một tàu tác chiến ven bờ lớp Independence được cử tới Đông Nam Á.

Ngày 15/8, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hoãn kế hoạch bắn tên lửa tới gần đảo Guam, song cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có động thái nếu Washington tiếp tục “hành động liều lĩnh”.

http://baotintuc.vn/quan-su/my-phong-thanh-cong-ten-lua-chong-ham-harpoon-gan-dao-guam-20170823082200912.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại