Mỹ phát triển xe bọc thép mới thay thế M113

Tuấn Sơn |

Ngày 17/12, hãng chế tạo BAE Systems đã giới thiệu các nguyên mẫu xe bọc thép chở quân mới được cho là sẽ thay thế các đơn vị xe bọc thép M113 đang có trong trang bị Quân đội Mỹ.

Liên quan tới thông tin này, trang tin quân sự Defense News đăng tải.

Phương tiện bọc thép mới với tên gọi AMPV (Armoured Multi-Purpose Vehicle) được BAE Systems phát triển từ năm 2013 với 5 biến thể: Xe bọc thép chở quân, xe cứu kéo-phục hồi, xe tải thương chiến trường, xe chỉ huy và pháo tự hành cỡ 120 mm. AMPV được thiết kế trên cơ sở xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley.

Hiện tại các thông số cụ thể của AMPV chưa được công bố.

Mỹ phát triển xe bọc thép mới thay thế M113 - Ảnh 1.

Mỹ phát triển xe bọc thép mới thay thế M113 - Ảnh 2.

Các biến thể của xe bọc thép AMPV

Được biết, Quân đội Mỹ bắt đầu trang bị xe bọc thép M113 từ những năm 1960 và biến thể mới nhất của dòng xe bọc thép này là M113A3 xuất hiện từ năm 1987. Với sự phát triển của các dòng vũ khí chống tăng mới, M113 tỏ ra dễ tổn thương và khung gầm đã lạc hậu để nâng cấp.

Giới chức quân đội Mỹ đánh giá, xe bọc thép M113 không còn phù hợp với phương thức tác chiến cơ động hiện nay do nó không thể cơ động kịp các đơn vị xe tăng Abrams và xe chiến đấu M2 Bradley. Đặc biệt, M113 là mục tiêu rất dễ tổn thương trong môi trường tác chiến đô thị và bom ven đường. Điều này đã được thể hiện rõ trong cuộc chiến tại Iraq.

Theo hợp đồng với Quân đội Mỹ, BAE Systems đã nhận 382 triệu USD để phát triển và chế tạo thử nghiệm 29 nguyên mẫu AMPV. 

Nếu đáp ứng được các yêu cầu của Lầu Năm góc, Quân đội Mỹ sẽ đặt mua thêm 289 xe với tổng giá trị hợp đồng cả gói lên tới 1,2 tỷ USD. Trong tương lai, Quân đội Mỹ dự kiến trang bị tới 2.897 xe AMPV với tổng trị giá gói thầu lên tới 10,7 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại