Mỹ phát triển siêu vũ khí không cần thuốc nổ

Phạm Trúc |

Quân đội Mỹ hôm 15-1 tuyên bố đang phát triển một loại pháo có thể làm tê liệt cả một thành phố của kẻ thù.

Đạn pháo không chứa thuốc nổ, thay vào đó, nó sẽ phóng ra xung điện từ (EMP) để cắt đứt kết nối máy tính, đường truyền internet, hệ thống liên lạc qua sóng vô tuyến và làm tê liệt hoàn toàn một thành phố.

Đây sẽ là phiên bản vũ khí neutron đầu tiên trong thế kỷ 21. Lầu Năm Góc từng có ý tưởng tạo ra một loại bom EMP để làm tê liệt Liên xô trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Khái niệm về siêu vũ khí xung điện từ được miêu tả khá chi tiết trong một bản đề án của Bộ Quốc phòng Mỹ. Đạn pháo sẽ có kích thước 155mm mang nhiều đầu đạn nhỏ để tạo ra EMP cực mạnh.

Tuy nhiên, vũ khí thông thường, chẳng hạn bom và tên lửa cũng có thể tạo ra các vụ nổ xung điện từ, điều này đang khiến Lầu Năm Góc "đau đầu".

Nga tuyên bố đã phát triển thành công thiết bị phát phóng EMP gắn trên máy bay chiến đấu và máy bay tấn công không người lái, trong khi Mỹ cật lực phát triển vũ khí năng lượng cao trong nhiều năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại