Mỹ nữ Hàn lao đao vì "yêu trong toan tính"

Minh Tú |

Không chỉ sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ ruột, nhân vật của UEE trong phim mới còn không may gặp phải người đàn ông hám tiền khi yêu.

Trong phim Yêu trong toan tính, UEE vào vai Jang Yoon Ha, tiểu thư của gia đình tài phiệt giàu có. Tuy sống trong cảnh nhung lụa, dư thừa vật chất nhưng Yoon Ha chưa được hạnh phúc ngày nào bởi những rối rắm, sóng gió trong gia đình.

Chứng kiến cha ruột ngang nhiên ngoại tình, mẹ ruột thì hất hủi ghẻ lạnh, anh chị em tìm cách hãm hại nhau để tranh giành gia sản, Yoon Ha chán ngán cuộc sống thiếu vắng yêu thương nên che giấu thân phận, trở thành nhân viên bán hàng ở siêu thị.

Mỹ nữ Hàn lao đao vì yêu trong toan tính - Ảnh 1.

Mối tình toan tính, thực dụng của Joon Gi và Yoon Ha để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Tại đây, cô gặp gỡ và trao tình cảm cho chàng quản lý trẻ tuổi, tài năng Choi Joon Gi (Sung Joon đóng).

Những tưởng sau bao bất hạnh thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô gái trẻ, thế nhưng, cô lại phát hiện ra sự thật phũ phàng về người yêu. Anh ta chỉ tiếp cận cô để làm bàn đạp cho lòng tham danh vọng của mình.

Câu chuyện về tình yêu thực dụng chưa bao giờ cũ trên phim ảnh, đặc biệt trong xu hướng của xã hội hiện đại. Với hướng khai thác mới mẻ, Yêu trong toan tính thu về thành công rực rỡ nhờ mang đến những cảm xúc thú vị, mới lạ cho khán giả.

Ngược với mô típ "hoàng tử - lọ lem" quen thuộc, phim mang đến câu chuyện tình giữa một tiểu thư giàu tiền bạc thiếu hơi ấm yêu thương và gã trai nghèo ôm lòng tham vô đáy.

Mỹ nữ Hàn lao đao vì yêu trong toan tính - Ảnh 2.

 

Yêu trong toan tính có sự tham gia của ngôi sao UEE, cùng các gương mặt nổi tiếng như: Sung Joon, Park Hyung Sik, Lim Ji Yeon…phát sóng tại Việt Nam, các tối trên kênh HTV2, từ ngày 22/07.

Xây dựng hình tượng chàng trai trẻ thông minh, tài năng nhưng cũng đầy toan tính, bộ phim không đem đến một nhân vật chính hoàn mỹ mà lột tả chân thực những mặt trái của con người và sự biến tướng của tình yêu trong xã hội ngày nay.

Không chỉ là câu chuyện đau lòng về tình yêu thực dụng, Yêu trong toan tính còn phản ánh một góc nhìn thực tế trần trụi khi khắc họa những sóng gió dưới mái nhà xa hoa của gia đình tài phiệt.

Nhân vật chính Yoon Ha sinh ra trong nhung lụa nhưng lại phải hứng chịu sự ghẻ lạnh của chính mẹ ruột, chứng kiến cảnh ngoại tình của cha và bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành gia sản của anh chị em ruột thịt.

Mỹ nữ Hàn lao đao vì yêu trong toan tính - Ảnh 3.

Dù đầy đủ vật chất, nhưng nhân vật của UEE trong Yêu trong toan tính lại luôn ngột ngạt, đau khổ về mặt tinh thần.

Tổ ấm bình yên tuy nghèo khó của nam chính được khắc họa song song với "tổ lạnh" xa hoa trong gia đình nữ chính để từ đó mang đến những thông điệp giản dị về hạnh phúc, điều thiêng liêng không đong đếm được bằng danh lợi, vật chất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại