Mỹ "nhẹ nhàng" đưa các đơn vị tinh nhuệ áp sát biên giới Nga: Sẵn sàng khi có biến?

Bảo Lam |

Theo tờ The Nation (Mỹ), trong vòng 1 năm qua, số lượng lính đặc nhiệm Mỹ có mặt tại Châu Âu "tăng gấp 4 lần", và hiện giờ các đơn vị tinh nhuệ của Mỹ đã áp sát phía tây nước Nga.

The Nation nhận định rằng Mỹ đang "nhẹ nhàng" đưa các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ tới gần như ở tất cả các quốc gia có đường biên giới giáp với phía tây nước Nga.

Theo lời của đại diện chính thực Bộ Tư lệnh các lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Châu Âu, thiếu tá Michael Vizman, trong năm 2017, Mỹ đã đưa các đơn vị tinh nhuệ tới 21 quốc gia của Châu Âu. "Ngoài Nga và Belarusia, chúng tôi tiến hành các cuộc tập trận chung với gần như toàn bộ các nước Châu Âu", ông Vizman tuyên bố.

Lấy ví dụ, từ tháng 3 đến hết tháng 8/2017, các lính đặc nhiệm Mỹ đã tham gia vào những cuộc tập trận ở Phần Lan, Litva, Ba Lan, Estonia, Gruzia và Ukraine.

Tờ báo Mỹ nhấn mạnh sự quan tâm tới việc Bộ Tư lệnh các lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Châu Âu từ chối trả lời câu hỏi về "các chiến dịch quân sự phi chính thực" tại biên giới giáp Nga. "Từ tháng 1/2017, lấy ví dụ, các xe tăng, xe tải và khí tài quân sự khác đã có mặt tại Đức để chuyển tiếp tới Ba Lan", The Nation nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại