Mỹ nhân bị mẹ bán trả nợ sống hạnh phúc bên chồng đại gia

Hoàng Linh |

Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Ôn Bích Hà cùng người chồng đại gia khiến cho không ít người phải cảm thấy ghen tị.

Ngôi sao quyến rũ nhất màn ảnh Hoa Ngữ thập niên 90

Ôn Bích Hà sinh năm 1966 trong một gia đình đông anh em, hoàn cảnh rất nghèo khó vì bố là một tay nghiện cờ bạc nặng, phải bán hết của cải trong nhà đi trả nợ.

Vì quá nghèo khó, Ôn Bích Hà từng bị mẹ đem bán đi trả nợ, nhưng cuối cùng cô lại được trả về và cũng từ đó, cô đã cố gắng học hành để sau này có thể tự lập về mặt tài chính.

Mỹ nhân bị mẹ bán trả nợ sống hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh 1.

Ôn Bích Hà

Năm 14 tuổi, vì gia đình quá chật vật nên Ôn Bích Hà không thể đi học được nữa, cô quyết định nghỉ ở nhà đi làm thêm nhiều công việc để giúp đỡ mẹ và anh chị.

Trong một lần đi chơi, Ôn Bích Hà đã được phát hiện và mời đóng bộ phim Lonely Fifteen (1982), giúp cô có được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng.

Năm 1983 khi mới 17 tuổi, Ôn Bích Hà đã nhận vai nữ chính trong bộ phim Tình yêu vĩnh cửu, đóng khá nhiều cảnh nóng táo bạo với "thiên vương" Lưu Đức Hoa.

Tình yêu vĩnh cửu bị dán mác 18+ và bộ phim này đã nhanh chóng đưa Ôn Bích Hà trở thành ngôi sao đình đám thời điểm đó.

Mỹ nhân bị mẹ bán trả nợ sống hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh 2.

Ôn Bích Hà có một vẻ đẹp gợi cảm và rất quyến rũ, chính nhan sắc thu hút của cô đã khiến cô không được đánh giá cao về mặt diễn xuất.

Để chứng minh bản thân không chỉ có nhan sắc, Ôn Bích Hà đã tạm dừng sự nghiệp 3 năm để tập trung học nâng cao về mảng diễn xuất.

Ba năm sau đó, Ôn Bích Hà trở lại với bộ phim Địa hạ tình, đóng cặp với tài tử Lương Triều Vỹ và tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả.

Sự nghiệp của Ôn Bích Hà càng lúc càng thăng hoa hơn với Mối hận Kim Bình, Bông hồng lửa, Phong thần truyền kỳ, Loan đao phục hận…

Ôn Bích Hà từng thủ vai Phan Kim Liên và Đát Kỷ, được khán giả ưu ái nhận xét đó là 2 vai diễn kinh điển trong sự nghiệp của cô, là vai diễn xuất sắc trên màn ảnh Hoa Ngữ.

Mỹ nhân bị mẹ bán trả nợ sống hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh 3.

Phan Kim Liên và Đát Kỷ là hai vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Ôn Bích Hà.

Năm 2000, Ôn Bích Hà kết hôn với doanh nhân Hà Tổ Quang, tuy vẫn đóng phim nhưng không còn xuất hiện với mật độ dày đặc như trước nữa.

Ôn Bích Hà tham gia sự kiện là chủ yếu, cô cho biết chỉ muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Chuyện tình đẹp như mơ với người chồng đại gia

Xinh đẹp và quyến rũ, Ôn Bích Hà trở thành mỹ nhân được rất nhiều đại gia chú ý đến và muốn làm quen với cô nhưng cô lại không quan tâm đến họ.

Năm 1996, Ôn Bích Hà được bạn bè giới thiệu cho doanh nhân Hà Tổ Quang và ông đã phải lòng nữ diễn viên xinh đẹp.

Ôn Bích Hà cũng rất có ấn tượng với Hà Tổ Quang và cũng có cảm tình với ông khi biết ông là người thuộc gia đình quyền lực nhưng lại xây dựng sự nghiệp bằng chính tay mình.

Hà Tổ Quang là một người đàn ông tốt bụng, lại ân cần và biết chăm sóc người khác nên khi ông tỏ tình với Ôn Bích Hà, cô đã ngay lập tức đồng ý.

Mỹ nhân bị mẹ bán trả nợ sống hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh 4.

Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang.

Hẹn hò được một thời gian, Hà Tổ Quang đã đưa Ôn Bích Hà về giới thiệu với gia đình nhưng cặp đôi đã bị phản đối kịch liệt.

Gia đình Hà Tổ Quang cho rằng Ôn Bích Hà chỉ là vì tiền của ông, hơn nữa gia đình lại quá bình thường, trước đây còn từng tham gia "phim người lớn".

Gia đình của Hà Tổ Quang quả thật là một "danh gia vọng tộc", ông nội của ông là cựu thành viên Quốc dân đảng Hà Ứng Khâm, còn ông lại là phó chủ tịch Ngân hàng đầu tư Salomon Brothers Hong Kong và công ty TNHH Asia Pacific.

Cảm thấy buồn lòng vì khoảng cách địa vị giữa mình và Hà Tổ Quang quá xa, Ôn Bích Hà đã đòi chia tay nhưng ông không đồng ý.

Ông từng nói về Ôn Bích Hà rằng: "Cho dù ai có nói gì về cô ấy, tôi đều không tin. Tôi chỉ tin vào người con gái đang đứng trước mặt tôi mà thôi."

Mỹ nhân bị mẹ bán trả nợ sống hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh 5.

Còn Ôn Bích Hà, khi nhớ lại khoảnh khắc năm đó, cô ngậm ngùi kể: "Anh ấy quả thật là người đàn ông tốt, anh ấy đã cho tôi cảm giác được yêu và cảm giác an toàn, ở bên anh ấy là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi."

Vì sự chân thành của Hà Tổ Quang mà Ôn Bích Hà đã có rất nhiều dũng khí để vượt qua những khó khăn, sự phản đối của gia đình người yêu.

Cuối cùng, gia đình của Hà Tổ Quang chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đồng ý cho ông và Ôn Bích Hà kết hôn.

Ngày 1/10/2000, Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang đã tổ chức một đám cưới bình dị và rất lãng mạn ở Thái Lan.

"Tôi từng không tin vào tình yêu vĩnh cửu. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã nghe đủ mọi lời nhiếc móc mà mẹ dành cho cha. Vì vậy, tôi không bao giờ tin rằng yêu thương có thể kéo dài mãi mãi.

Ngay cả khi đang ở bên anh ấy, tôi cũng nghĩ chỉ có thể là một hoặc hai năm nữa. Nhưng Tổ Quang là người đàn ông tốt, khiến tôi có cảm giác được che chở và rất an toàn. Gặp được anh ấy chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi."

Mỹ nhân bị mẹ bán trả nợ sống hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh 6.

Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang trong đám cưới năm 2000.

Sau khi kết hôn, Ôn Bích Hà tạm dừng sự nghiệp, dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, cô cảm thấy rất hạnh phúc vì mỗi ngày đều được ở bên Hà Tổ Quang.

"Đối với tôi, hôn nhân không có ảnh hưởng tới sự nghiệp. Chỉ là khi kết hôn tôi hy vọng có thời gian ở bên chồng, nên không tập trung vào công việc.

Kết hôn rồi không chỉ nghĩ cho bản thân, còn phải để ý đến cảm nhận của đối phương và cân nhắc hơn trong lựa chọn công việc. Trước khi lấy chồng, tôi thường nhắm mắt chọn bừa, phim nào cũng đóng. Còn bây giờ, tôi chỉ làm những gì mình thích."

Mỹ nhân bị mẹ bán trả nợ sống hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh 7.

Kết hôn rồi, Ôn Bích Hà tuy vẫn còn tham gia đóng phim nhưng cô chọn kịch bản phim cũng kỹ càng hơn, không đóng những phim có cảnh nóng cũng không xuất hiện với hình ảnh gợi cảm táo bạo.

Đến nay cặp đôi đã kết hôn được 17 năm, cuộc sống hôn nhân vẫn vô cùng hạnh phúc như thuở mới yêu.

Ôn Bích Hà và chồng quyết định không sinh con, họ nhận một cậu bé từ cô nhi viện về nuôi, đặt tên là Hà Quốc Luân.

Gia đình 3 người sống rất hạnh phúc, thường xuyên cùng nhau đi du lịch, tình cảm vô cùng khăng khít khiến người ta ngưỡng mộ.

Mỹ nhân bị mẹ bán trả nợ sống hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh 8.

Ôn Bích Hà cho biết, sở dĩ vợ chồng cô rất hiếm khi cãi nhau bởi vì cả hai đều rất tôn trọng đối phương, đặc biệt là sự riêng tư của mỗi người.

"Suốt bao năm chung sống, anh ấy chưa bao giờ xem trộm điện thoại của tôi. Tổ Quang tôn trọng tự do cá nhân của tôi và hết mực chiều chuộng tôi. Ở bên anh ấy tôi luôn cảm giác thật ấm áp, thư thái, đôi khi còn rất lãng mạn."

Quả thật, sự tôn trọng giữa hai người giúp cuộc hôn nhân của Ôn Bích Hà thêm bền vững, tình cảm luôn luôn tốt đẹp dù có gặp khó khăn gì đến chăng nữa.

Mọi người từng không tin tưởng chuyện tình mỹ nữ - đại gia, cho rằng họ sẽ không bên nhau lâu dài, nhưng chính Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang là một ví dụ điển hình.

Mỹ nhân bị mẹ bán trả nợ sống hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh 9.

Ôn Bích Hà thật sự rất may mắn khi lấy được một người chồng tốt như Hà Tổ Quang. Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng cô khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại