Mỹ mở căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở Israel

Đăng Khoa |

Nhiệm vụ của căn cứ này là đối phó nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa, hỏa tiễn nhắm vào Israel.

Mỹ và Israel ngày 18-9 cùng khởi công một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ ở Israel. Căn cứ này sẽ nằm trong khuôn viên Trường Phòng không của Bộ Quốc phòng Israel gần TP Beersheba thuộc sa mạc Negev (nam Israel), theo trang tin Defense News.

Trong căn cứ này sẽ có một doanh trại và một vài tòa nhà cho binh sĩ Mỹ ở, một số hệ thống giúp nhận biết và ngăn chặn các đe dọa trên không. Đóng quân ban đầu tại căn cứ này sẽ có hàng chục binh sĩ Mỹ, cùng một hệ thống tên lửa phòng thủ.

Tại lễ động thổ, Chuẩn Tướng Không quân Israel Zvika Haimovich - Tư lệnh đơn vị phòng không Israel cho biết hai nước đã bàn bạc gần 2 năm để thống nhất xây dựng căn cứ này.

Theo Tướng Haimovich, căn cứ quân sự thường trực của Mỹ sẽ hoạt động như là “một nỗ lực chung của Israel và Mỹ nhằm duy trì và thúc đẩy khả năng phòng thủ hai nước”. Căn cứ này sẽ tăng khả năng của Israel phát hiện và tự vệ trước các đe dọa bị tấn công tên lửa và hỏa tiễn.

“Đây là thông điệp rằng Israel đã chuẩn bị tốt hơn về quân sự, đã cải thiện khả năng đối phó các đe dọa” - Tướng Haimovich nói với AP.

Dẫn đầu tham gia lễ động thổ về phía quân đội Mỹ là Thiếu Tướng John Gronski, Phó chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu.

“Mỹ và Israel có kế hoạch dài hạn cùng nhau, tập trận cùng nhau, huấn luyện cùng nhau. Và giờ, với việc mở căn cứ này, các tương tác quan trọng này sẽ diễn ra mỗi ngày” – theo Tướng Gronski tại lễ động thổ.

Trước căn cứ quân sự thường trực này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã khai thác một căn cứ độc lập gần đó, cũng ở sa mạc Negev trong gần một thập niên. Căn cứ này chỉ do quân đội Mỹ sử dụng, không có sự hiện diện của Israel. Nhiệm vụ chính là theo dõi nhằm phát hiện và cảnh báo khả năng tấn công tên lửa đạn đạo từ Iran. Israel xem Iran là mối đe dọa lớn nhất và ngày càng quan ngại đà phát triển tên lửa tầm xa của Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại