Mỹ mỉa mai vũ khí Nga bỏ lại Palmyra

Theo Reuters, số vũ khí hạng nặng Nga bỏ lại thành cổ Palmyra sau khi thất thủ đang gây ra nguy cơ lớn với liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Mỹ mỉa mai vũ khí Nga bỏ lại Palmyra - Ảnh 1.

Trong đoạn video của Lầu Năm Góc được Reuters đăng tải, Trung tướng Stephen Townsend cho hay số vũ khí mà IS tịch thu khi chiếm đóng thành phố Palmyra bao gồm xe thiết giáp, súng và khả năng là cả thiết bị phòng không và nhiều vũ khí hạng nặng khác.

Mỹ mỉa mai vũ khí Nga bỏ lại Palmyra - Ảnh 2.

Để tránh hiểm họa có thể đến với lực lượng liên quân, ông Townsend hy vọng liên minh Nga và chính phủ Syria nhanh chóng giành lại Palmyra. Nhưng nếu cảm thấy cần thiết Mỹ có thể triển khai tấn công nếu phát hiện số vũ khí này được tuồn ra khỏi thành phố.

Mỹ mỉa mai vũ khí Nga bỏ lại Palmyra - Ảnh 3.

Ông Townsend để ngỏ khả năng tấn công Palmyra khi tuyên bố rằng: "Số vũ khí IS nắm trong tay đang đe dọa liên minh của Mỹ và chúng tôi đã nắm được tình hình. Tôi cho rằng liên quân có thể sớm triển khai tấn công tiêu hủy số vũ khí này và tiêu diệt IS".

Mỹ mỉa mai vũ khí Nga bỏ lại Palmyra - Ảnh 4.

Theo nhận định của truyền thông phương Tây, sự lo lắng của Tướng Stephen Townsend có vẻ thái quá khi số vũ khí Nga và chính phủ Syria bỏ lại thành cổ Palmyra hiện đại nhất cũng đã sản xuất dưới thời Chiến tranh lạnh.

Mỹ mỉa mai vũ khí Nga bỏ lại Palmyra - Ảnh 5.

Căn cứ vào số Reuters có được cho thấy, số vũ khí Nga đã bỏ lại Palmyra gồm: Sáu xe tăng T-55, 6 xe tăng T-62, 4 xe tăng T-72, hai xe chiến đấu bộ binh BMP, một xe bọc thép BPM-97 và một pháo tự hành Shilka. Ngoài ra còn một số vũ khí cá nhân khác.

Mỹ mỉa mai vũ khí Nga bỏ lại Palmyra - Ảnh 6.

Bắt đầu từ tối11/12, lực lượng khủng bố IS tuyên bố rằng, các tay súng chúng đã hoàn toàn chiếm được thành phố cổ Palmyra, sau khi toàn bộ lực lượng Syria còn đóng giữ ở phía Nam rút hết khỏi thành phố. IS đã chiếm giữ được quận Al-Amariyah và ngọn đồi cùng tên, cùng với tổ hợp văn phòng chính phủ ở khu này, cùng với toàn bộ vành đai phía đông, do đó, việc Quân đội Ả Rập Syria (SAA) còn đóng giữ một vài điểm chốt trong thành phố là điều vô ích.

Mỹ mỉa mai vũ khí Nga bỏ lại Palmyra - Ảnh 7.

Sau thất bại nặng nề để mất thành cổ Palmyra vào tay IS đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12/12, SAA đã rút lui ra ngoại vi thành phố Aleppo, để thiết lập một tuyến phòng thủ mới cách thành cổ vài km về phía tây để chờ đợi quân tiếp viện. Đến chiều 12/12, IS từ các vị trí đóng quân ở Al-Bayarat và Al-Dawa đã mở cuộc tấn công mạnh mẽ vào Ngã tư Jihar và chiếm được hết những khu vực ngoại vi xung quanh căn cứ quân sự T4.

Mỹ mỉa mai vũ khí Nga bỏ lại Palmyra - Ảnh 8.

Căn cứ không quân T-4 không chỉ là sân bay quân sự duy nhất mà còn là căn cứ quân sự cuối cùng đang còn hoạt động của Quân đội Syria ở phía đông tỉnh Homs; nếu bị mất, nó có thể là một thảm họa đối với các lực lượng chính phủ còn lại trong khu vực sa mạc này.

Mỹ mỉa mai vũ khí Nga bỏ lại Palmyra - Ảnh 9.

Mặc dù không thể phủ nhận là một lực lượng lớn quân đội Syria đang phải tập trung cho chiến trường Aleppo nhưng thực tế chứng minh rằng, việc để mất thành phố cổ Palmyra vào tay IS xuất phát từ chính những yếu kém của lực lượng quân sự Nga và quân đội Syria.

Mỹ mỉa mai vũ khí Nga bỏ lại Palmyra - Ảnh 10.

Điều đó cho thấy rằng tình báo Nga-Syria thất bại hoàn toàn ở Palmyra trước phiến quân IS. Họ đã không thể phát hiện được sự tập trung binh lực lên tới 4.000-5.000 chiến binh IS tập kích tái chiếm chớp nhoáng thành cổ Palmyra

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại