Mỹ không tin vũ khí laser Trung Quốc làm nên chuyện

Tuấn Hưng |

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng và Vũ trụ châu Phi 2016, Trung Quốc đã chào bán vũ khí laser cực kỳ ấn tượng có công suất lên tới 30 KW.

Theo Popular Science, loại vũ khí laser được Trung Quốc chào bán có tên gọi LAG 2. Đây là sản phẩm được chế tạo bởi Viện Vật lý Kỹ thuật và Tập đoàn Thiết bị Công nghệ cao Jiuyuan của Trung Quốc, được tiếp thị bởi công ty Poly Technology tiếp thị và công khai lần đầu tiên hồi năm 2014.

Nhà sản xuất cho biết, LAG 1 được giới thiệu sẽ rất hiệu quả trong nhiệm vụ chống khủng bố, vũ khí này sử dụng cảm biến điện quang để nhắm bắn mục tiêu UAV. Ưu điểm của việc sử dụng LAG 2 giúp làm giảm thiệt hại ngoài ý muốn so với dùng vũ khí thông thường như pháo hoặc tên lửa.

 Mỹ không tin vũ khí laser Trung Quốc làm nên chuyện  - Ảnh 1.

Vũ khí laser của Trung Quốc

Ngoài ra, nhà sản xuất còn so sánh LAG 2 với phiên bản đầu tiên và khẳng định biến thế mới được quân sự hóa hơn. Hệ thống LAG 2 đạt tầm bắn lên tới 4 km, công suất tăng 300% đạt tới 30 KW. Với công suất này, Trung Quốc tự tin rằng LAG 2 mạnh ngang vũ khí laser gắn trên tàu đổ bộ USS Ponce của Mỹ.

Theo đại diện của Poly Technology, hệ thống vũ khí laser LAG 2 có thể được triển khai trên nhiều phương tiện khác nhau như xe tải quân sự tầm trung, xe bọc thép 6x6, tăng cường thêm hệ thống phòng vệ trước máy bay không người lái. Hệ thống dẫn đường của LAG 2 phù hợp nhắm bắn các mục tiêu không người lái hoặc máy bay cỡ lớn di chuyển với tốc độ chậm.

Trước khi Trung Quốc đưa LAG 2 tham dự triển lãm tại châu Phi, nước này cũng tuyên bố đã phát triển thành công hệ thống vũ khí laser khác có thể bắn hạ máy bay không người lái. Thông tin này được Tân Hoa xã dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết hồi cuối năm 2015.

Vũ khí mới hoạt động hiệu quả ở độ cao tối đa 500 m, chống lại những máy bay di chuyển với vận tốc 50 m/s. Tân Hoa xã dẫn lời Yi Jinsong, một nhà quản lý của Tập đoàn Thiết bị Công nghệ Cao China Jiuyuan (một hãng thuộc Học viện CAEP) cho rằng, các loại máy bay không người lái cỡ nhỏ tương đối rẻ và dễ dùng nên chúng dễ bị khủng bố tận dụng.

"Thông thường, chặn những máy bay như vậy là công việc của các tay bắn tỉa và trực thăng, nhưng tỷ lệ thành công không cao và sai sót về độ chính xác có thể dẫn tới những thiệt hại không mong muốn", ông Jingsong nói.

Hệ thống có thể được lắp đặt trên xe ôtô này đã bắn được hơn 30 máy bay không người lái trong một lần thử nghiệm mới đây với tỷ lệ thành công "100%", theo thông báo của CAEP. Tân Hoa xã đưa tin, CAEP hiện đang nỗ lực phát triển các hệ thống an ninh laser tương tự với tầm bắn và sức mạnh lớn hơn.

Trước việc Trung Quốc liên tiếp ra mắt vũ khí công nghệ cao này, tạp chí quân sự khác của Mỹ là National Interest nhận định, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã giành được nhiều thành công trong lĩnh vực vũ khí và ứng dụng quốc phòng.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực vũ khí công nghệ cao, đặc biệt là vũ khí laser, mọi tiến bộ của Bắc Kinh mới chỉ dừng lại ở tuyên bố của nước này và hoàn toàn chưa được kiểm chứng. Và đây cũng có thể là lý do nước này chỉ mang vũ khí công nghệ cao của mình sang châu Phi chào bán, tạp chí Mỹ nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại