Mỹ kêu gọi đồng minh tẩy chay 'đại gia' viễn thông Trung Quốc

Bảo Hà |

Washington đang kêu gọi các đồng minh không sử dụng thiết bị sản phẩm của tập đoàn viễn thông “khổng lồ” Trung Quốc Huawei. Trước đó, công ty này cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ lợi dụng chính trị cho một cuộc cạnh tranh không lành mạnh.

Theo bài viết trên báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) trích các nguồn quan chức nắm rõ tình hình, Washington lên tiếng cảnh báo về sự bành trướng trên toàn thế giới của Huawei, "khởi xướng một chiến dịch tiếp cận đặc biệt" để thúc đẩy các đồng minh châu Âu và châu Á “tẩy chay” nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới.

Các quan chức Mỹ đặc biệt lên tiếng việc các quốc gia có cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ sử dụng thiết bị Trung Quốc. Đức, Italy và Nhật Bản nằm trong số các đồng minh thân cận nhất của Washington đã được cảnh báo về những rủi ro mà họ đã mắc phải khi lắp đặt thiết bị Huawei.

Ngoài việc nhắc nhở về các mối đe dọa an ninh mạng do Trung Quốc gây ra, Mỹ cũng đã đưa ra các ưu đãi tài chính cho các nước sẵn sàng “chào tạm biệt” với công nghệ tiên tiến của Trung Quốc.

WSJ cho biết các quan chức Mỹ đang xem xét việc sử dụng các nguồn lực tài chính để thúc đẩy các ngành công nghiệp viễn thông địa phương.

Nỗ lực liên kết với các đồng minh trong việc “tẩy chay” Huawei được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện mạng không dây 5G, ước tính nhanh hơn 100 lần so với 4G hiện tại. Washington lo ngại các kết nối siêu tốc sẽ tao điều kiện cho Trung Quốc dễ dàng do thám hơn và thậm chí “vô hiệu hóa” các thiết bị.

Bày tỏ lo ngại về tiềm năng của Trung Quốc làm suy yếu cơ sở hạ tầng quan trọng, Mỹ cho rằng Huawei sẽ nhượng bộ theo yêu cầu của Chính phủ Trung Quốc. Tập đoàn này sẽ coi sự tấn công của Mỹ là một ví dụ về cạnh tranh không lành mạnh. Hồi tháng 2, sáu cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo công dân Mỹ không mua bất kỳ sản phẩm nào và sử dụng các dịch vụ do Huawei và ZTE cung cấp.

Giám đốc FBI Christopher Wry nhấn mạnh Chính phủ Mỹ "sâu sắc quan ngại trước những rủi ro" khi để một công ty nước ngoài do một chính phủ kiểm soát “đạt được vị thế quyền lực trong ngành viễn thông”.

Trong cuộc chiến chống công nghệ Trung Quốc, Washington cáo buộc Google "sẵn lòng ủng hộ Trung Quốc hơn quân đội Mỹ", sau khi các công ty này bắt đầu hợp tác phát triển nền tảng mới liên quan đến lĩnh vực nhắn tin điện thoại di động.

Giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh và người tiêu dùng của Huawei, ông Richard Yu, gọi những nỗ lực của Mỹ đẩy Huawei ra khỏi thị trường là “vô lý”, cáo buộc các quan chức Mỹ tìm cách “đá Huawei khỏi thị trường Mỹ” thông qua “một số phương thức chính trị”.

Link gốc bài viết tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại