Mỹ-Hàn tập trận bất chấp hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Bảo Hạnh |

Một quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 22-4 cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận chung thường niên Key Resolve vào tuần sau theo dự kiến.

Theo lời quan chức trên, cuộc tập trận mô phỏng giữa 2 đồng minh sẽ bắt đầu vào ngày 23-4 và kéo dài trong 2 tuần.

Hồi đầu tháng 4, hai nước cũng bắt đầu chương trình huấn luyện kéo dài 4 tuần Foal Eagle. Tuy nhiên, không rõ chương trình huấn luyện này có diễn ra vào ngày 27-4 không khi các lãnh đạo của Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử.

Seoul và Washington đã duy trì lập trường không quá cứng rắn trong việc tổ chức các cuộc tập trận chung thường niên khi Bình Nhưỡng liên tục bày tỏ các cử chỉ hòa giải từ đầu năm nay. Cụ thể, Triều Tiên đã tham dự Thế vận hội Mùa đông Pyeong Chang tại Hàn Quốc vào tháng 2.

Một số nhà quan sát bày tỏ sự lo ngại trong việc tiến hành cuộc tập trận trong ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều vì mục tiêu chính của chúng là để phòng ngừa các cuộc tấn công từ phía Triều Tiên.

Từ trước đến nay, Bình Nhưỡng liên tục chỉ trích các cuộc tập trận này là hành động chuẩn bị chiến tranh xâm lược.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại