Mỹ hăm dọa Syria với cáo buộc “chuẩn bị tấn công hóa học tiếp”

Trung Hiếu |

Phía Mỹ cáo buộc Syria đang chuẩn bị thực hiện một cuộc “tấn công hóa học” nữa và dọa chính phủ nước này sẽ phải trả giá đắt nếu điều đó diễn ra.

Mỹ cho biết họ đã phát hiện được các dấu hiệu “chuẩn bị tiềm năng” cho một cuộc tấn công hóa học nữa ở Syria, đồng thời ra lời cảnh báo cứng rắn với chính phủ Syria.

Nhà Trắng khẳng định các hoạt động nói trên giống với các động thái diễn ra trước cuộc tấn công nghi là hóa học vào hồi tháng 4.

Hàng chục người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đó. Cuộc tấn công này là cái cớ trực tiếp để Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh mở cuộc không kích ào ạt vào một căn cứ không quân của Syria.

Nhà Trắng cáo buộc rằng “một cuộc tấn công nữa bằng vũ khí hóa học do chế độ Assad tiến hành” có thể sẽ dẫn tới “cuộc thảm sát hàng loạt dân thường”.

Họ cho biết thêm: “Như chúng tôi tuyên bố trước đó, người Mỹ ở Syria là để tiễu trừ lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria. Tuy nhiên, nếu ông Assad thực hiện tiếp một cuộc tấn công sát nhân hàng loạt nữa bằng vũ khí hóa học thì ông ta và quân đội ông ta sẽ phải trả một giá đắt”.

Hàng chục dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, đã tử vong trong vụ tấn công nghi bằng khí độc thần kinh ở thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib, vào tháng 4/2017.

Đáp lại vụ tấn công trên, các chiến hạm của hải quân Mỹ ở Địa Trung Hải đã bắn 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào sân bay Shayrat ở nửa phía tây của tỉnh Homs mà Mỹ tố cáo là được sử dụng để cất trữ vũ khí hóa học./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại