Mỹ giải thích lý do đưa máy bay ném bom B-52 tiến sát biên giới Nga

Quốc Vinh |

Lời giải thích của Mỹ được đưa ra giữa lúc có các thông tin nói rằng máy bay B-52 của nước này bay cách biên giới Nga chỉ 150km.

Các máy bay của NATO thường xuyên thực hiện các chuyến bay gần biên giới Nga kể từ năm 2014, khiến cho các máy bay chiến đấu của Nga phải triển khai và hộ tống trong suốt hành trình nhằm ngăn chặn vi phạm không phận.

Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ tại Châu Âu đã xác nhận rằng các máy bay ném bom B-52 Stratofortress của họ đã thực hiện các chuyến bay qua các nước Baltic gần biên giới Nga ở khu vực Kaliningrad và Leningrad, Defence Blog đưa tin .

Bộ chỉ huy Mỹ lưu ý, các chuyến bay đóng vai trò thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh khu vực.

"Các nhiệm vụ này đã được phối hợp chặt chẽ với Chính phủ của các quốc gia tương ứng và các đơn vị hiện diện chuyển tiếp tăng cường của NATO hoạt động ở đó", tuyên bố cho biết.

Sự xác nhận của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo về máy bay ném bom B-52 của Mỹ bị phát hiện bay cách biên giới Nga 150 km.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã xác nhận, các máy bay Mỹ không xâm phạm không phận Nga và các lực lượng vũ trang của nước này đã theo dõi chúng trong suốt chuyến bay.

Các máy bay của Mỹ và NATO đã tích cực tuần tra dọc biên giới Nga kể từ năm 2014, đôi khi buộc các máy bay chiến đấu Nga phải tiến hành ngăn chặn các nguy cơ vi phạm không phận.

Trong vụ việc gần đây nhất, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã được điều động để đánh chặn một máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ đang tiếp cận không phận Nga trên biển Baltic. Sau khi RC-135 thay đổi hướng đi, Su-27 đã an toàn trở về căn cứ không quân của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại