Mỹ đốt tiền mua trực thăng mới đắt đỏ hơn cả F-35

Anh Tuấn |

Theo hãng tin Sputnik, máy bay King Stallion của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ không những sẽ là trực thăng đắt nhất thế giới, mà sẽ có giá còn cao hơn cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35 hiện đại.

Trực thăng CH-53K King Stallion là một loại khí tài được hãng Sikorsky, hiện là một công ty con của tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Lockheed cũng là hãng đã chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới F-35.

Mỹ đốt tiền mua trực thăng mới đắt đỏ hơn cả F-35 - Ảnh 1.

Trực thăng CH-53K King Stallion của Mỹ

Theo Trung tướng Christopher Bogdan, một trong những quan chức hậu cần cấp cao của quân đội Mỹ, CH-53K có giá lên đến 95 triệu USD mỗi chiếc, trong khi đó F-35 có chi phí xấp xỉ vào khoảng 94,6 triệu USD. Ông Bogdan nói thêm rằng ông hi vọng giá của F-35 sẽ giảm xuống còn 85 triệu USD vào năm 2020.

Thậm chí có nguồn tin khẳng định giá thành của King Stallion có thể còn tăng cao hơn nữa. Vào năm 2016, Thượng nghị sĩ Niki Tsongas của bang Massachusetts (Mỹ) cho biết, văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ đã đưa ra một báo cáo, trong đó ghi rõ rằng chi phí cho 1 chiếc CH-53K sẽ tăng 14% so với ước tính ban đầu.

Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ cho biết giá của máy bay này có thể sẽ tăng lên thêm 22% lên thành 122 triệu USD mỗi chiếc. Trong khi đó, bà Tsongas cho biết lực lượng này có dự định “mua về 200 chiếc trực thăng loại này, điều đó có nghĩa là khoản chi phí tăng lên nhân với 200 sẽ trở thành một con số khổng lồ”.

Hãng tin Sputnik viết, với 27 triệu USD tăng lên được nhân với 200, Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ sẽ phải chi trả xấp xỉ thêm 5,4 tỉ USD so với chi phí ban đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại