Mỹ đình chỉ tất cả các chuyến bay tới Venezuela

Hoàng Vũ |

Bộ Giao thông vận tải Mỹ hôm 15.5 đã yêu cầu đình chỉ tất cả các chuyến bay chở khách và hàng hóa thương mại giữa Mỹ và Venezuela do thông tin về tình trạng bất ổn và bạo lực ở khu vực quanh các sân bay tại quốc gia Nam Mỹ này.

Bộ Giao thông vận tải Mỹ hôm 15.5 đã yêu cầu đình chỉ tất cả các chuyến bay chở khách và hàng hóa thương mại giữa Mỹ và Venezuela do thông tin về tình trạng bất ổn và bạo lực ở khu vực quanh các sân bay tại quốc gia Nam Mỹ này.

"Lợi ích của người dân Mỹ đã đặt ra yêu cầu phải đình chỉ ngay lập tức các hoạt động vận tải hàng không nước ngoài giữa các sân bay Mỹ và Venezuela. Vì vậy, tôi tạm dừng thẩm quyền của tất cả các hãng hàng không Mỹ và hãng hàng không nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ vận tải hàng không tới hoặc từ các sân bay của Venezuela”, Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Elaine Chao cho biết.

Trong một bức thư gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị tạm dừng các chuyến bay, Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) cũng nhấn mạnh tình hình Venezuela đang đe dọa an ninh và an toàn của hành khách, máy bay và phi hành đoàn trên các chuyến bay giữa Mỹ-Venezuela.

Quyết định này sẽ là một đòn nặng đối với Venezuela, trong đó cả những người vốn đang dựa vào sự quyên góp hoặc chuyển tiền từ người thân ở nước ngoài để sống sót do nền kinh tế sụp đổ ở đất nước đã suy sụp hầu hết ngành công nghiệp và nông nghiệp và cắt giảm nhập khẩu của chính phủ. Nhiều người đã dựa vào các dịch vụ chuyển phát nhanh của hãng hàng không từ Miami để có được thuốc men, phụ tùng và thực phẩm.

Trước đó, nhiều hãng hàng không quốc tế đã ngừng các chuyến bay tới Venezuela do lo ngại về an ninh và những tranh cãi về các khoản tiền mà họ cho rằng Chính phủ Venezuela nợ họ. American Airlines Group Inc, trước đây là hãng hàng không lớn nhất cung cấp các chuyến bay giữa Mỹ và Venezuela, đã đình chỉ các chuyến bay đến Venezuela trong tháng 3 vừa qua.

Vào tháng 4, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã cấm các nhà khai thác hàng không của Mỹ bay dưới độ cao 26.000 feet (khoảng 8km) trong không phận Venezuela.

Lệnh cấm chuyến bay được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thắt chặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tổng thống Nicolas Maduro, gây sức ép buộc ông phải chuyên giao quyền lực cho nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido.

Washington tuần trước cũng đã mở rộng phạm vi các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh, nhằm tiếp tục gia tăng thêm áp lực kinh tế lên chính quyền ông Maduro.

Tình hình chính trị xã hội Venezuela đang diễn biến hết sức căng thẳng kể từ khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tuyên bố là “tổng thống lâm thời” của nước này vào ngày 23.1. Mỹ và nhiều nước phương Tây bày tỏ ủng hộ ông Guaido, đã gửi "tối hậu thư" tới ông Maduro, yêu cầu tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Trong khi đó, Nga, Bolivia, Iran, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc cùng một số nước khác khẳng định tiếp tục ủng hộ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong một diễn biến mới nhất, hai đại diện phe đối lập và một số quan chức chính phủ Venezuela hiện đang ở Na Uy để đàm phán không chính thức nhằm tìm hiểu các điều kiện thỏa hiệp, theo các nhân vật cấp cao của phe đối lập và chính phủ, những người nói với điều kiện giấu tên vì các cuộc họp không được công khai.

“Các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn đầu, và có thể không mang lại bất kỳ tiến triển nào trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela”, New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại