Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược đến tập trận trên bán đảo Triều Tiên

Thiện Nhân |

Hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ được triển khai đến bán đảo Triều Tiên để tập trận cùng máy bay chiến đấu của quân đội Hàn Quốc.

Đài NBC ngày 8-7 dẫn thông cáo từ Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancers cất cánh từ căn cứ trên đảo Guam đã bay tới bán đảo Triều Tiên để diễn tập tấn công chính xác với các máy bay của quân đội Hàn Quốc.

Cuộc tập trận được tổ chức gần khu vực phi quân sự (DMZ) ngăn giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Phía Hàn Quốc đã triển khai tiêm kích hạng nặng F-15 và F-16 tham gia tập trận chung với phía Mỹ.

Theo quân đội Hàn Quốc, cuộc tập trận là “câu trả lời” tiếp theo cho vụ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng hôm 4-7. Theo đài truyền hình trung ương Triều Tiên, tên lửa đã bay xa 933km và bay cao 2.802km, đủ sức vươn tới bất cứ mục tiêu nào trên trái đất.

Xem B-1B của Mỹ cất cánh. Video: Redrate

Trước đó, ngày 5-7, quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng tiến hành cuộc tập trận tên lửa chung, sử dụng tên lửa đất đối đất chiến thuật ATACMS và tên lửa đạn đạo Hyunmoo-II. Các tên lửa được phóng ra vùng biển thuộc lãnh hải Hàn Quốc, dọc bờ biển phía Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại