Mỹ để ngỏ đối thoại với Triều Tiên vào thời điểm thích hợp

TTXVN/Báo Tin Tức |

Mỹ mong muốn đối thoại với Triều Tiên, tuy nhiên chỉ khi nào Bình Nhưỡng thực sự nghiêm túc về vấn đề từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 16/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho rằng Triều Tiên không muốn đối thoại vì nước này tiếp tục tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo và thử vũ khí hạt nhân.

Bà khẳng định thông qua “chiến dịch áp lực hòa bình”, Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên để có thể đưa nước này quay trở lại bàn đàm phán.

Tuyên bố của quan chức ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ) Kim In-ryong trước đó cùng ngày tuyên bố nước này sẽ không bao giờ đàm phán về việc giải trừ vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không đảo ngược chính sách “thù địch” nhằm vào Bình Nhưỡng.

Phát biểu trước Ủy ban Giải giáp vũ khí của Đại Hội đồng LHQ, Phó Đại sứ Kim In-ryong cho rằng tình hình trên Bán đảo Triều Tiên “đã lên tới đỉnh điểm và chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “Chừng nào chính sách thù địch cùng những đe dọa hạt nhân của Mỹ chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, chúng tôi sẽ không đưa vấn đề vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo lên bàn đàm phán với bất cứ giá nào”.

Quan chức này cũng cảnh báo toàn bộ phần lãnh thổ Mỹ trên đất liền đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên và Bình Nhưỡng sẽ có hành động mạnh mẽ nếu Washington tấn công nước này.

Phó Đại sứ Kim In-ryong cũng khẳng định Triều Tiên sẽ không tấn công những quốc gia không tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Cùng ngày, tại vòng họp thứ hai của cuộc đối thoại kinh tế cấp cao tổ chức tại Washington (Mỹ), Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã lên án chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cho rằng chương trình này đang gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có đối với an ninh khu vực châu Á và thế giới.

Tại cuộc họp, Phó Tổng thống Pence nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Nhật Bản và các đồng minh của Washington cũng như các đối tác khác để tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên nhằm đạt được một giải pháp hòa bình trong việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Nhật Bản Aso cho rằng hai nước đồng minh Nhật-Mỹ cần tăng cường hợp tác chặt chẽ để đối phó với những nguy cơ từ Bình Nhưỡng.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết sẽ gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha vào cuối tuần này.

Theo bà Mogherini, EU quyết định sẽ gửi một bản kiến nghị tới một số quốc gia, nhằm đảm bảo những nước thành viên LHQ thực hiện đầy đủ tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Triều Tiên.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại