B-52 Mỹ chất đầy bom hạt nhân bất ngờ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trực 24/24h

Trung Phạm |

Việc đưa các máy bay ném bom vũ trang hạt nhân vào trực chiến 24/7 là quy chế Không quân Mỹ chưa từng áp dụng kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc năm 1991.

Không quân Mỹ đang chuẩn bị đưa các máy bay ném bom vũ trang hạt nhân trở lại trực chiến 24/24h, quy chế chưa từng diễn ra kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc năm 1991 - Defense One đưa tin hôm Chủ Nhật (22/10).

"Nếu mệnh lệnh được phát đi, các máy bay ném bom B-52 sẽ trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu chưa từng được thực hiện kể từ sau Chiến tranh Lạnh" - Marcus Weisgerber, phóng viên của Defense One cho biết.

Theo đó, các khu vực đường băng "đã ngủ yên" từ lâu tại một số căn cứ không quân có thể một lần nữa trở thành bãi đỗ thường trực của các máy bay B-52 chất đầy bom sẵn sàng cất cánh ngay khi nhận lệnh.

"Đây chỉ là một bước đi tiếp theo để đảm bảo rằng chúng ta luôn sẵn sàng" - Tướng David Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn nhân chuyến công du 6 ngày tới căn cứ không quân Barksdale và một số căn cứ khác hỗ trợ sứ mệnh tấn công hạt nhân của Mỹ.

"Tôi xem đó không phải là việc chuẩn bị kế hoạch cho bất cứ sự kiện cụ thể nào mà cân nhắc nhiều hơn tới thực tế tình hình toàn cầu nơi chúng ta đang sống và cách chúng ta sẵn sàng tiến công".

David Goldfein và các quan chức quốc phòng Mỹ cao cấp khác đều cho biết, lệnh trực chiến vẫn chưa được đưa ra nhưng các công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Mệnh lệnh sẽ được Tướng John Hyten, Chỉ huy Bộ tư lệnh Chiến lược (STRATCOM) hoặc Tướng Lori Robinson, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phương Bắc (NORTHCOM) quyết định.

Theo phân cấp, STRATCOM chịu trách nhiệm về các lực lượng hạt nhân của Quân đội Mỹ còn NORTHCOM được giao nhiệm vụ phòng thủ khu vực Bắc Mỹ.

"Đưa B-52 quay trở lại trực chiến chỉ là một trong số nhiều quyết định mà Không quân Mỹ đang lựa chọn trước môi trường địa chính trị đang thay đổi, trong đó có việc Triều Tiên đẩy mạnh kho vũ khí hạt nhân, chính sách quyết đoán của Tổng thống Trump đối với Bình Nhưỡng và việc Nga đang tăng cường tiềm lực cũng như tính chủ động của các lực lượng vũ trang" - Weisgerber nhấn mạnh.

"Thế giới đang trở nên nguy hiểm. Nhiều cộng sự của chúng ta đang công khai nhắc tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân", tướng Goldfein nói. "Đã không còn thế giới 2 cực, nơi chỉ có Mỹ và Liên Xô. Nhiều nước khác hiện cũng đang sở hữu vũ khí hạt nhân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại