Mỹ cho biết lý do rút khỏi INF tại Hội nghị thượng đỉnh NATO

Thanh Huyền |

Các quan chức cấp cao của Mỹ đã giải thích với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về kế hoạch rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương với Nga.

Sau khi tuyên bố rút khỏi Hiệp ước hạt nhân tầm trung INF, các đồng minh của Mỹ, bao gồm Liên minh châu Âu, đã phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo rằng động thái này có thể gây nên một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats nói với các phóng viên hôm 27/11, rằng ông sẽ nói chuyện với các đối tác châu Âu trong hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này tại Brussels, thảo luận về các cáo buộc của Nga về Hiệp ước INF.

Hiệp ước INF quy định Mỹ và Nga không được sở hữu tên lửa đạn đạo trên mặt đất với một loạt các 500 đến 5.000 km (300 đến 3.400 dặm). Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước.

“Cộng đồng tình báo phát hiện Nga đã thử nghiệm, sản xuất và triển khai tên lửa hành trình với phạm vi bị cấm trong hiệp ước. Nga không thừa nhận vi phạm”, ông Coats nói.

Ông Coats cáo buộc Nga “phát triển bí mật” tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung, được gọi là 9M729, mà Mỹ cho biết vượt quá phạm vi cho phép của INF.

Nga đã phủ nhận tất cả các cáo buộc đó, nhấn mạnh rằng Nga đã tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ được nêu trong hiệp ước.

Ông Coats cho biết Mỹ có thể duy trì INF nếu Nga thừa nhận vi phạm hiệp ước INF- một khả năng mà theo Coats “không có vẻ hứa hẹn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại