Mỹ: Chen lấn giờ cao điểm, con người không ngờ gặp phải "tử thần" tràn ngập đường phố

Nguyễn Hằng |

Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo, việc cố gắng chen lấn trong giờ cao điểm khiến con người có thể gặp phải nhiều mối nguy hiểm, đặc biệt từ chính những phương tiện giao thông.

Theo các nhà nghiên cứu, những chất độc hại "sát thủ" trong các phương tiên giao thông tăng gấp đôi về số lượng trong giờ cao điểm, dẫn đến nhiều mối nguy hại đến sức khỏe.

Nghiên cứu mới đây phát hiện ra rằng, việc con người tiếp xúc với loạt chất gây ô nhiễm trong thời gian đi làm hàng ngày cao hơn đáng kể so với các khung giờ khác.

Những chất ô nhiễm ngập tràn đường phố này được cho là có liên quan đến cơ chế gây ra một số bệnh đáng sợ như bệnh tim, hô hấp, ung thư và thậm chí là các bệnh thoái hóa thần kinh (như Alzheimer, Parkinson, thoái hóa tiểu não,...).

Mỹ: Chen lấn giờ cao điểm, con người không ngờ gặp phải tử thần tràn ngập đường phố - Ảnh 1.

Ô nhiễm không khí trong giờ cao điểm tăng gấp đôi, gây ra nhiều hậu quả khôn lường.

Michael Bergin, giáo sư về kỹ thuật dân dụng và môi trường tại Đại học Duke (Mỹ) cho biết: "Chúng tôi thấy rằng mọi người có thể nhận được gấp đôi nguy cơ tiếp xúc với các chất độc hại trong những giờ cao điểm đi làm".

Nếu các chất độc hại này gây hại cho người dân như phần đông các nhà nghiên cứu khẳng định, thì điều này sẽ là một "hồi chuông cảnh báo" buộc con người nên thay đổi thói quen lái xe của họ.

Mỹ: Chen lấn giờ cao điểm, con người không ngờ gặp phải tử thần tràn ngập đường phố - Ảnh 2.

Con người sẽ có nguy cơ chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe nếu không chịu thay đổi thói quen tham gia giao thông.

Tiếp xúc trong thời gian dài có thể khiến con người rơi vào tình trạng mất cân bằng gọi là "oxidative stress" (tạm dịch là stress oxy hóa). Về cơ bản, sự mất cân bằng giữa việc sản xuất các gốc tự do và khả năng của cơ thể để chống lại các tác hại của chúng lên cơ thể suy giảm dẫn đến oxidative stress.

Cơ thể con người thường sử dụng gốc tự do để phá hủy các mầm bệnh và tham gia vào các phản ứng sinh học tạo năng lượng. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là đa số cơ thể bị phơi nhiễm trước quá nhiều gốc tự do.

Hiện tượng này được cho là tác nhân, góp phần "nhen nhóm" các mầm bệnh như hội chứng Asperger, ADHD, ung thư, Parkinson, Alzheimer, xơ vữa động mạch, suy tim, đau tim, bệnh hồng cầu hình liềm, chứng tự kỷ, bệnh truyền nhiễm, trầm cảm và hội chứng mệt mỏi mãn tính (CFS).

Nguy hại khôn lường

Trước đây, theo một báo cáo của Viện Khoa học Sức khoẻ Môi trường Quốc gia Mỹ, trẻ em và người cao tuổi là những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương trước những ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ xuất phát từ ozon, các loại bụi siêu mịn và các chất độc "bao phủ" trong không khí.

Để nghiên cứu tác động của các chất độc hại, khói bụi lên cơ thể người, các nhà nghiên cứu từ Đại học Duke, Đại học Emory và Viện Công nghệ Georgia đã lắp thiết bị lấy mẫu, được thiết kế đặc biệt vào ghế hành khách trên xe ô tô trong những giờ cao điểm vào buổi sáng ở trung tâm thành phố Atlanta (Mỹ).

Bằng cách sử dụng cảm biến, thiết bị đặc biệt này đã phát hiện ra số lượng các hạt bụi siêu mịn và nhiều chất độc hại trong không khí tăng gấp đôi vào khoảng thời gian tập trung cao phương tiện giao thông trên đường phố.

Mỹ: Chen lấn giờ cao điểm, con người không ngờ gặp phải tử thần tràn ngập đường phố - Ảnh 3.

Khói bụi, chất độc hại trong bầu không khí giờ cao điểm còn có thể khiến con người bị ung thư.

Heidi Vreeland, nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm của Giáo sư Bergin cho hay: "Có rất nhiều nguyên nhân để lý giải vì sao mức độ ô nhiễm không khí trong các ô tô lại cao đến vậy.

Thành phần hóa học trong các ống xả ô tô thay đổi rất nhanh, thậm chí khi xe di chuyển chỉ vài mét. Ánh sáng Mặt Trời buổi sáng tỏa nhiệt lượng mạnh lên các con đường, khiến các chất ô nhiễm trong không khí gia tăng và chuyển động nhiều hơn".

Theo các chuyên gia y tế, tiếp xúc với các chất độc hại trong không khí gây ra phản ứng quá mức trong cơ thể người. Điều này có thể phá hủy các tế bào khỏe mạnh và DNA.

Giáo sư Bergin nhận định, dù vẫn còn nhiều tranh luận về những loại ô nhiễm và tác hại khủng khiếp của chúng, nhưng điểm mấu chốt là việc lái xe trong giờ cao điểm tồi tệ hơn so với suy đoán của các nhà khoa học.

Vấn đề này có tác động lớn đến sức khỏe của người dân và đó là lý do vì sao việc quy hoạch giao thông ở những khu đô thị lớn lại đóng vai trò rất quan trọng.

Nguồn: Huffingtonpost

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại