Mỹ: Cấp dưới bắn chết người da màu, cảnh sát trưởng từ chức

Cao Lực |

Ông Greg Suhr, cảnh sát trưởng TP San Francisco - Mỹ từ chức vài giờ đồng hồ sau khi một sĩ quan cảnh sát cấp dưới bắn chết một phụ nữ da màu hôm 19-5.

Vụ nổ súng xảy ra khi nạn nhân, một phụ nữ 27 tuổi chưa rõ danh tính, tìm cách bỏ đi trên một chiếc xe đánh cắp và phớt lờ yêu cầu dừng lại của cảnh sát.

Nhà chức trách sau đó nói không có dấu hiệu nào cho thấy người phụ nữ trên có vũ khí hoặc tìm cách lái xe tông cảnh sát trước khi bị bắn chết.

Thông tin về việc ông Suhr từ chức được đích thân Thị trưởng Ed Lee công bố.

Ông Lee chính là người yêu cầu ông Suhr từ chức giữa lúc lực lượng cảnh sát TP San Francisco trong những tháng qua phải hứng chịu nhiều chỉ trích nặng nề bởi những vụ cảnh sát bắn chết nghi phạm da màu.

Ngoài ra, những thông tin gần đây cho thấy hàng loạt sĩ quan cảnh sát trao đổi tin nhắn có nội dung phân biệt chủng tộc.

Tại cuộc họp báo diễn ra hôm 19-5, ông Lee bày tỏ hy vọng hành động trên của ông Suhr, người được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng thành phố năm 2011, sẽ góp phần “xoa dịu" sự giận dữ của người dân địa phương.

Trước đó, vào tháng 4, năm người đã tuyệt thực để đòi sa thải ông Suhr. Vụ tuyệt thực chỉ chấm dứt vào tuần rồi.

Theo thống kê, hơn 1.000 vụ nổ súng chết người do cảnh sát gây ra ở Mỹ mỗi năm, trong đó phần lớn nạn nhân là người da màu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại