Mỹ cảnh báo tàu thương mại dễ trở thành mục tiêu tấn công của Iran

Trần Nga |

Mỹ khuyến cáo các tàu thương mại, trong đó có tàu chở dầu đi trên các tuyến vận tải biển huyết mạch ở Trung Đông có thể là mục tiêu bị Iran tấn công.

Hôm 11/5, trong 1 tuyên bố về mối đe dọa đối với các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông, nhà chức trách Mỹ khuyến cáo các tàu thương mại, trong đó có tàu chở dầu đi trên các tuyến vận tải biển huyết mạch ở Trung Đông có thể là mục tiêu bị Iran tấn công.

Tuần qua, quân đội Mỹ cũng cho biết có thể điều một số máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông để đối phó với cái gọi là “những dấu hiệu ngày một rõ ràng” về mối đe doạ từ Iran đối với lực lượng Mỹ đóng ở khu vực. Tuy nhiên Iran bác bỏ các cáo buộc này.

Trong thông cáo phát đi ngày hôm qua, Cơ quan Quản trị Đường thủy Mỹ (MARAD) cho biết, kể từ đầu tháng 5 đã xuất hiện những dấu hiệu Iran hoặc các đồng minh khu vực có thể có hành động chống lại các lợi ích của Mỹ.

Mục tiêu bị tấn công có thể là hạ tầng sản xuất dầu lửa sau khi Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, nơi 1/3 khối lượng dầu thô thế giới được vận chuyển qua đây.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran cách đây 1 năm và Mỹ gia tăng các lệnh trừng phạt nhằm đưa xuất khẩu dầu lửa của Iran về 0.

Chỉ huy Hạm đội 5, Hải quân Mỹ đóng ở Bahrain Jim Malloy cho biết các lực lượng Mỹ được đặt trong tình trạng sẵn sàng, dù quân đội Mỹ không tìm cách hay chuẩn bị chiến tranh với Iran.

Cơ quan Quản trị Đường thủy Mỹ khuyến cáo các tàu treo cờ Mỹ cần liên lạc trước 2 ngày với Hạm đội 5 để được bảo vệ. Hạm đội 5 có nhiệm vụ bảo vệ các tàu vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại