Mỹ cảnh báo: Nga sẽ nhận "quả đắng" nếu can thiệp bầu cử

Hòa Bình |

Theo báo chí Nga, Ngoại trưởng Mỹ đã lên tiếng đe doạ rằng: Nga sẽ nhận "quả đắng" nếu can thiệp vào bầu cử của Hoa Kỳ.

Theo báo chí Nga, Ngoại trưởng Mỹ đã lên tiếng đe doạ rằng: Nga sẽ nhận "quả đắng" nếu can thiệp vào bầu cử của Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Nga hoặc bất kỳ quốc gia nào khác sẽ chịu "hậu quả" nếu can thiệp vào cuộc bầu cử.

"Trong những năm gần đây, Nga đã đặc biệt ráo riết sử dụng tiềm năng không gian ảo, làm biến dạng thông tin và các biện pháp bí mật khác trong nỗ lực để gây bất ổn ở Mỹ.

Sắc lệnh Tổng thống (Mỹ) nêu rõ, nếu Nga, bất kỳ chính phủ hoặc người nào khác thay mặt họ can thiệp vào bầu cử tại Hoa Kỳ, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nhanh chóng và nghiêm trọng", - ông Pompeo nói với phóng viên.

Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow cố gắng gây tác động ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở các quốc gia khác nhau.

Tuy nhiên, trong các tuyên bố thay mặt chính quyền của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí Điện Kremlin đã gọi những tuyên bố như vậy là "hoàn toàn không đúng sự thật".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại