Mỹ bất ngờ truy tố một luật sư người Nga

Mai Phương |

Luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya, người bị cáo buộc có vai trò trong vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đã bị các công tố viên Mỹ truy tố trong một vụ án khác.

Các công tố viên liên bang Mỹ tại New York cho biết, bà Veselnitskaya bị cáo buộc cản trở việc thực thi công lý liên quan đến vụ án rửa tiền của một doanh nhân Nga.

Theo cáo trạng, bà Veselnitskaya bị buộc tội che giấu có chủ đích việc bà đã trao đổi với một công tố viên người Nga năm 2014 về cách đối phó với cuộc điều tra của Mỹ về hoạt động rửa tiền.

Bà Veselnitskaya đã tham dự cuộc họp với ông Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Donald Trump và các thành viên khác thuộc chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông Trump.

Cuộc gặp trên được tổ chức sau khi ông Trump Jr. được hứa hẹn sẽ được cung cấp thông tin tình báo bất lợi đối với bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, bà Veselnitskaya phủ nhận việc có bất kỳ liên hệ nào với chính quyền Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại