Mỹ bắt đầu "run" vì sợ Pakistan trả đũa

K.M |

Sau khi thông báo kế hoạch cắt viện trợ cho Pakistan, quân đội Mỹ đang xem xét các khả năng Islamabad trả đũa, đóng cửa biên giới với Afghanistan và cảng Karachi.

Hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ dọa cắt viện trợ cho Pakistan, lãnh đạo phe đối lập Imran Khan ngày 7.1 yêu cầu chính phủ trả đũa, không chấp nhận để "quân đội Mỹ sử dụng miễn phí cơ sở hạ tầng của Islamabad".

Từ 16 năm qua, Mỹ can thiệp vào Afghanistan và theo giới phân tích, trong trường hợp Islamabad đóng cửa biên giới với nước láng giềng hay hải cảng ở Karachi, Mỹ không thể tiếp vận cho liên quân quốc tế tại Afghanistan.

Kịch bản này từng xảy ra hồi năm 2011, sau một loạt sự cố ngoại giao giữa Washington và Islamabad. Nghiêm trọng nhất là vụ Mỹ bí mật mở chiến dịch triệt hạ trùm khủng bố Osama bin Laden tại thị trấn Abbottabad mà không thông báo cho chính quyền Pakistan.

Khi đó, liên quân quốc tế, được đặt dưới sự chỉ huy của Mỹ, đã phải sử dụng căn cứ không quân tại Kyrgyzstan và đường bộ xuyên qua lãnh thổ Nga và nhiều nước Trung Á.

Chuyên gia về khu vực Trung Á thuộc đại học Georgetown Mỹ, bà Christine Fair, nhận định với RFI:

"Vấn đề đặt ra là, nếu như Pakistan đóng cửa không phận, liên quân quốc tế không còn có thể sử dụng căn cứ quân sự tại Kyrgyzstan, vì cơ sở này đã đóng cửa từ 2014. Tiếp vận qua ngả Trung Á cũng trở nên phiêu lưu hơn trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang xuống cấp một cách tệ hại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại