Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Đại sứ Trung Quốc nổi giận: "Dạy mãi không sửa"

Thủy Thu |

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải lớn tiếng tuyên bố, Bắc Kinh sẽ "hướng Mỹ đi theo con đường đúng đắn để phù hợp với lợi ích lâu dài của hai nước".

Ngày 29/6, trước việc Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn thỏa thuận bán số vũ khí trị giá 1,42 tỷ USD cho Đài Loan, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho rằng, loạt hành động của Washington đã đi ngược lại tinh thần của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Donald Trump hồi tháng 4 vừa qua.

"Tất cả các hành vi - bao gồm việc áp đặt lệnh trừng phạt với các công ty Trung Quốc, đặc biệt là thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan, chắc chắn sẽ phá vỡ sự tin tưởng giữa hai bên và đi ngược lại tinh thần của hội nghị thượng đỉnh cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo Trung-Mỹ tại Florida", ông Thôi nói.

"Tất nhiên, Trung Quốc có thành ngữ rằng "dạy mãi không đổi" nhưng [Trung Quốc] vẫn sẽ tiếp tục 'dạy dỗ''", Đại sứ Trung Quốc cho biết Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ động thái gây tổn hại mối quan hệ song phương của Nhà Trắng.

Đồng thời, ông này tiết lộ, Trung Quốc sẽ "hướng Mỹ đi theo con đường đúng đắn để phù hợp với lợi ích lâu dài của hai nước".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại