Mỹ bán lô 56 tên lửa không đối không AIM 120C-7 cho Nhật Bản

Nguyễn Đông |

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ thông báo Lầu năm góc đã thông qua việc bán hàng chục tên lửa không đối không cho Nhật Bản.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông qua việc bán 56 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) AIM 120C-7 trị giá 113 triệu USD cho Nhật Bản.

"Việc bán lô tên lửa này sẽ giúp hật Bản tăng cường khả năng phòng vệ đất nước cũng như bảo vệ các nhân viên, binh lính Mỹ đóng quân ở đây"- thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ hôm 4-10 cho biết.

AMRAAM là loại tên lửa không đối không tầm trung, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Tên lửa AMRAAM được lực lượng Không quân, Hải quân Mỹ và 37 quốc gia khác sử dụng.

Đây là tên lửa được trang bị cho nhiều loại phi cơ, trong đó có F-15J, cũng như một số phi cơ do các quốc gia khác sản xuất.

Tên lửa này được Công ty Raytheon Missile Systems, có trụ sở tại bang Arizona chế tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại