Mỹ bác tuyên bố của Nga về nguồn gốc vụ tấn công hóa học ở Syria

TTXVN/Tin tức |

Ngày 5/4, giới chức Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của Nga, theo đó nói rằng hàng chục dân thường Syria đã thiệt mạng khi máy bay chính quyền Syria oanh kích một kho vũ khí hóa học của lực lượng phiến quân.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay: "Điều đó rất khó tin. Lời khẳng định của Nga là xa rời thực tế". Trong khi đó, một quan chức Mỹ khác cũng bác bỏ khả năng khí độc phát ra từ một cái gọi là "kho (vũ khí) không hề tồn tại của phiến quân".

Cùng ngày, phát biểu khi đang diễn ra cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bàn về vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào một thị trấn do phiến quân Syria kiểm soát ở tỉnh Idlib, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi cơ quan này "chỉ thị một cuộc điều tra" và sau đó là áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngày 5/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã bắt đầu cuộc họp bàn về vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học ở Syria làm hàng chục người thiệt mạng ở thị trấn do phiến quân Syria kiểm soát ở tỉnh Idlib.

Anh, Pháp và Mỹ đã đệ trình một dự thảo nghị quyết đề nghị điều tra đầy đủ vụ tấn công nhằm vào thị trấn nói trên, song Nga tuyên bố văn bản này là "không thể chấp nhận được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại