Muốn tống khứ Pogba, Mourinho khiến ban lãnh đạo MU phật lòng

Hồng Nam |

Jose Mourinho và ban lãnh đạo Manchester United vừa có những bất đồng xung quanh tương lai của tiền vệ đắt giá Paul Pogba.

Sự kiên nhẫn của Jose Mourinho dành cho Paul Pogba đã đến giới hạn. Sau khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi trước Manchester City trong cuộc so tài trên sân Etihad cuối tuần trước, Pogba trở lại với hình ảnh ủ dột và thiếu hiệu quả thường thấy khi chơi rất thất vọng trong thất bại 0-1 của Manchester United trước đội bét bảng West Brom.

Video: Manchester United 0-1 West Brom

Tiền vệ người Pháp bị Mourinho chỉ trích là "luôn xử lý thừa một nhịp" và "chơi bóng quá phức tạp". Đây không phải lần đầu tiên Pogba bị Mourinho công khai chê trách trước giới truyền thông. Cựu tiền vệ Juventus đã ngồi dự bị 7/11 trận gần nhất và mất vị trí vào tay tài năng trẻ Scott McTominay.

Trước trận gặp Tottenham ở bán kết FA Cup cuối tuần này, Mourinho khẳng định sẽ không chọn cầu thủ dựa trên danh tiếng, vẻ bề ngoài hay giá trị chuyển nhượng - ám chỉ việc có khả năng để Pogba tiếp tục ngồi ngoài.

Theo Express, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang muốn tống khứ Pogba khỏi Old Trafford ngay ở kỳ chuyển nhượng tới, song kế hoạch này không được Phó chủ tịch Ed Woodward ủng hộ. Năm 2016, MU đã tốn rất nhiều công sức để mang Pogba trở lại với mức giá kỷ lục 89 triệu bảng từ Juventus.

Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng có động thái quyết định để đánh bật sự cạnh tranh đến từ Real Madrid khi bỏ ra gần 20 triệu bảng tiền hoa hồng cho Mino Raiola - người đại diện của Pogba.

Muốn tống khứ Pogba, Mourinho khiến ban lãnh đạo MU phật lòng - Ảnh 2.

Cú đúp của Pogba vào lưới Man City (phải) là khoảnh khắc tỏa sáng hiếm hoi của cầu thủ này ở MU. (Ảnh: Getty Images)

Ed Woodward đã tốn nhiều công sức để đưa Pogba trở lại, và sẽ không dễ để Phó chủ tịch MU để siêu sao này ra đi chỉ sau 2 mùa bóng. Cũng theo Express, kể từ khi Ed Woodward gia nhập đội ngũ ban lãnh đạo MU, cựu CEO của J.P Morgan đã mang về những tên tuổi lớn như Angel Di Maria, Radamel Falcao, Alexis Sanchez và Pogba, nhưng chưa cầu thủ nào thể hiện được giá trị tương xứng với mức phí chuyển nhượng và kỳ vọng của người hâm mộ.

Di Maria và Falcao đã rời MU, Sanchez đang chật vật chứng tỏ còn tương lai của Pogba vẫn là dấu hỏi rất lớn, nhất là khi người đại diện Raiola đã tính tới chuyện để Pogba chia tay sân Old Trafford ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Hiện tại, PSG là đội bóng theo đuổi gắt gao nhất để có chữ ký của tiền vệ người Pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại