Muốn làm dị nhân ư? Đơn giản, có tận 9 cách để làm điều đó!

Dreamsounds |

Biết là thú vị nhưng bạn đừng bao giờ thử làm ở nhà bởi 9 phương pháp này chỉ thích hợp trong lý thuyết mà thôi.

Trong các bộ phim điện ảnh, những dị nhân với vô số khả năng phi thường đã luôn khiến người hâm mộ phải mê mẩn. Hẳn là có không ít fan hâm mộ tự hỏi rằng, mình liệu có thể trở thành một dị nhân được không?

Câu trả lời là hoàn toàn có thể, nhưng để làm được những điều bất thường này thì cũng không hề dễ dàng. Và đây chính là 9 khả năng đặc biệt mà con người đã làm được như dị nhân X-men thực sự.

1. Tạo từ trường

Muốn làm dị nhân ư? Đơn giản, có tận 9 cách để làm điều đó! - Ảnh 1.

Dùng nam châm để tạo từ trường.

Đây dường như là cách dễ nhất để trở thành siêu anh hùng vì tất cả những gì mà bạn cần chỉ là... nam châm.

Đưa chúng xuống dưới da, và giờ đây bạn có thể dùng chúng để có thể hút các vật thể kim loại cỡ nhỏ và làm chúng bay trong không khí. Tuy nhiên, tác dụng phụ của năng lực này là bạn đừng bao giờ mong có thể vặn được nắp được những cái nắp hộp kim loại nữa.

2. Khả năng siêu âm

Muốn làm dị nhân ư? Đơn giản, có tận 9 cách để làm điều đó! - Ảnh 2.

Dụng cụ siêu âm cho phép chúng ta có khả năng dò sóng như cá heo.

Sở hữu kỹ năng của loài cá heo cũng không phải là thứ gì quá khó khăn cho lắm. Bạn chỉ cần đặt hàng bộ dụng cụ đặc biệt có tên Bottlenose (Mũi dài) của Grindhouse Wetware.

Nó sẽ phát ra sóng siêu âm đặc biệt, kể cả bạn có đứng trong bóng tối thì vẫn có thể xác định vị trí của các món đồ kim loại. Tuy nhiên, yêu cầu của món dụng cụ này là bạn vẫn cần có nam châm trên người.

3. La bàn sống

Muốn làm dị nhân ư? Đơn giản, có tận 9 cách để làm điều đó! - Ảnh 3.

Thắt lưng la bàn có tác dụng xác định phương hướng.

Nhiều khi lạc đường mà chẳng biết hỏi ai, vậy tại sao chính chúng ta không tự trở thành thứ để xác định phương hướng? Một nhóm nghiên cứu tại trường đại học Osnabrück, Đức đã cho ra đời thắt lưng la bàn.

Thiết kế này sẽ rung mỗi khi bạn quay sang hướng Bắc. Một nhóm người đã thử nghiệm thiết bị này và xác nhận, khả năng xác định phương hướng của họ tăng lên theo thời gian. Tuy nhiên, khi bỏ không dùng thắt lưng la bàn, họ lại cảm thấy mất phương hướng và có cảm giác không an toàn.

4. Nhìn xa vào ban đêm

Muốn làm dị nhân ư? Đơn giản, có tận 9 cách để làm điều đó! - Ảnh 4.

Sản xuất ra loại chất giúp mắt người nhìn được trong bóng tối.

Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ loài cá ngựa dưới biển sâu. Chúng có thể nhìn tốt trong bóng tối dưới đáy đại dương nhờ vào chất dẫn xuất diệp lục có sẵn trong mắt.

Hai nhà sinh vật học Gabriel Licina và Jeffrey Tibbetts đã điều chế ra chất Chlorin e6 có tác dụng gần giống mắt cá ngựa để giúp con người có thể nhìn trong bóng tối. Thí nghiệm cho thấy, họ có thể nhìn được khoảng cách 15m trong bóng tối mà hoàn toàn không có tác dụng phụ nào.

5. Nghe thấy sóng Wi-fi

Muốn làm dị nhân ư? Đơn giản, có tận 9 cách để làm điều đó! - Ảnh 5.

Thiết bị trợ thính kiêm nghe sóng gắn vào tai.

Dù khá vô dụng nhưng dù sao đây vẫn là một khả năng đặc biệt, đúng không nào? Một nhà báo người Anh Frank Swain bị điếc một bên tai đã sử dụng thiết bị trợ thính qua điện thoại để biết được người khác nói gì.

Thế nhưng, sau đó, một người bạn của ông đã giúp cải thiện thiết bị này. Từ đó, ông nghe được các vùng sóng Wi-fi. Hiện tại, ông có thể phân biệt được khá nhiều thông tin, chẳng hạn như modem của hãng nào, sóng mạnh không, bảo mật tốt hay dở...

6. Ngón tay là nơi lưu trữ dự liệu

Muốn làm dị nhân ư? Đơn giản, có tận 9 cách để làm điều đó! - Ảnh 6.

Cấy USB dưới da.

Đây lại là một trong những ý tưởng mang tính thực tế nhất. Khi mà các thiết bị lưu trữ ngày càng nhỏ có độ dài khiêm tốn chỉ từ 3 - 6mm, chúng hoàn toàn có thể được cấy dưới da.

Ngoài ra, các loại công nghệ giao tiếp hiện đại như NFC hay RFID ngày càng trở nên phổ biến nên người ta sẽ sử dụng nhiều hơn trong tương lai.

7. Đôi tai thính hơn mèo

Muốn làm dị nhân ư? Đơn giản, có tận 9 cách để làm điều đó! - Ảnh 7.

Cấy tai nghe vào cơ thể.

Rich Lee, một thương nhân hiện đang sống tại Utah, Mỹ đã mơ ước về tai nghe không dây từ rất lâu rồi. Vì thế, anh ta đã thiết kế ra bộ tai nghe đặc biệt và cấy thẳng vào tai mình. Sau đó, Rich độ lại điện thoại và sáng tạo thêm dây truyền tín hiệu.

Anh cho biết, âm thanh mà mình nghe thấy nằm trong giới hạn chấp nhận được. Thậm chí, anh còn độ thêm một vài tính năng cho phép nghe được cả các âm thanh xung quanh ở mức tương đối.

8. Nghe thấy màu sắc

Muốn làm dị nhân ư? Đơn giản, có tận 9 cách để làm điều đó! - Ảnh 8.

Cấy camera vào hộp sọ để nghe màu sắc.

Nhạc sĩ Neil Harbisson bị mù màu nên chỉ có thể nhìn thấy duy nhất 2 màu trắng và đen trong suốt 21 năm qua. Vì thế, anh đã yêu cầu bác sĩ phẫu thuật cấy một camera siêu nhỏ vào hộp sọ phía trên mắt của mình.

Với mỗi màu hiện ra trước camera, chiếc máy sẽ phát ra âm thanh với cao độ giống các nốt nhạc vào tai Neil. Tuy nhiên, anh sẽ phải đi thay pin vài tháng một lần, dù sao cũng đỡ hơn là mù màu cả đời.

9. Hack não

Muốn làm dị nhân ư? Đơn giản, có tận 9 cách để làm điều đó! - Ảnh 9.

Hack não để làm việc tốt hơn

Nghe có vẻ xa xôi nhưng thực chất đơn giản đây là... sốc điện. Theo các nghiên cứu từ năm 2015, việc sốc một lượng điện khoảng 18,5V trong vòng 20 phút sẽ khiến bạn nhớ dai, nhận thức tốt và tính toán tốt hơn hẳn.

Tuy nhiên xin phép được nhắc lại một lần nữa, bạn đừng có dại mà làm việc này ở nhà, kẻo cố quá lại thành quá cố lúc nào không hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại