mượn bằng

Từ 10/3, cho người khác mượn văn bằng, chứng chỉ bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ 10/3, cho người khác mượn văn bằng, chứng chỉ bị phạt đến 10 triệu đồng

Thời sự - Xã hội 2021-03-04T05:02:00

Từ 10/3, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực. Theo đó, nếu cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ có thể bị phạt lên đến 10 triệu đồng.

Cảnh cáo chồng của nữ trưởng phòng đánh tráo nhân thân ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

Cảnh cáo chồng của nữ trưởng phòng đánh tráo nhân thân ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

Thời sự - Xã hội 2020-01-02T07:00:00

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Thanh Sơn, vì đã khai lý lịch xin vào Đảng và lý lịch đảng viên của mình không trung thực; để vợ là bà Trần Thị Ngọc Thêm sử dụng tên, tuổi và văn bằng của chị ruột vợ để đi học, tuyển dụng, kết nạp Đảng, bổ nhiệm các chức vụ công tác.

Vụ trưởng phòng 'mượn' bằng: Bí thư tỉnh yêu cầu xử lý

Vụ trưởng phòng 'mượn' bằng: Bí thư tỉnh yêu cầu xử lý

Thời sự - Xã hội 2019-10-04T20:40:00

Liên quan vụ trưởng phòng “mượn” bằng cấp ba của chị để thăng tiến, ông Bùi Văn Cường, Bí thư tỉnh Đắk Lắk, chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thu hồi giấy tờ, xử lý người liên quan vụ 48 giáo viên mượn bằng

Thu hồi giấy tờ, xử lý người liên quan vụ 48 giáo viên mượn bằng

Thời sự - Xã hội 2016-05-10T07:40:03

UBND huyện Nho Quan cho biết, sẽ thu hồi giấy tờ, bằng cấp xử lý những người liên quan trong vụ 48 giáo viên mượn bằng sống dưới tên người khác hàng chục năm trời, đồng thời ký hợp đồng nhân viên với những giáo viên này.

Đình chỉ Chủ tịch xã mượn bằng anh vợ để thăng quan

Đình chỉ Chủ tịch xã mượn bằng anh vợ để thăng quan

Thời sự - Xã hội 2014-10-04T10:14:00

Ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch xã ở Thanh Hóa, đã bị đình chỉ chức danh chủ tịch UBND xã để xem xét kỷ luật sau khi bị phát hiện "mượn" bằng tốt nghiệp phổ thông của anh vợ.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại