Mùi hôi không phải từ Đa Phước mà vì phân heo và cá chết?

Trường Nguyên |

Theo công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam, mùi hôi tanh ảnh hưởng đời sống người dân thời gian qua không phải do bãi rác Đa Phước mà vì mùi phân heo và xác cá chết trương phình.

Ngày 25/8, công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã có phản hồi xung quanh việc người dân phản ánh bãi rác Đa Phước phát tán mùi hôi làm đảo lộn đời sống của người dân tại các quận 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh.

Theo đơn vị này, trước thời điểm 30/11/214, bãi rác Đa Phước chuẩn bị nhận thêm 2.000 tấn rác/ngày bãi rác Phước Hiệp chuyển qua, VWS đã mua sắm trang thiết bị máy móc, máy phun xịt khử mùi, diệt côn trùng và tăng nhân viên kiểm tra, kiểm soát khống chế mùi hôi và diệt côn trùng.

Sau khi tiếp nhận phản ánh về mùi hôi, VWS đã thuê đơn vị khác đặt một số chốt kiểm soát tại những vị trí mà người dân gọi báo là có mùi hôi (đặc biệt là quận 7 và huyện Nhà Bè).

"VWS nhận định mùi tanh hôi nồng nặc được đánh giá là mùi phân heo và cá chết sình. Những mùi này rất nồng nặc, thường xảy ra vào lúc nửa đêm hoặc 5 - 6 giờ sáng. Những mùi này chỉ được cảm nhận như là ai đó mở cửa nhà kho cho mùi bay ra rồi lại đóng cửa nhà kho lại", công văn của VWS nêu.

Mùi hôi không phải từ Đa Phước mà vì phân heo và cá chết? - Ảnh 1.

Mỗi ngày có hàng ngàn xe chở rác về đổ trong bãi rác Đa Phước.

Theo ý kiến của một vài người dân mà VWS thu thập được, có ngày gió thổi mạnh liên tục nhưng mùi hôi tanh chỉ cảm nhận được từ 10 - 15 phút thì hết mùi tanh. Có lúc những mùi tanh này có rồi lại hết và tiếp diễn như vậy.

Công ty này cho biết thêm, đã tiến hành thử nghiệm xác minh mùi rác từ xe chở rác tiếp nhận mỗi đêm có bị phát tán vượt quá sự khống chế mà công nghệ mà đơn vị này đang áp dụng hay không và kết luận việc này chỉ ảnh hưởng đến khu vực xung quanh trong bán kính 300 m và trong vành đai cây xanh cách ly.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại