Mưa "siêu khủng" lập kỷ lục ở Quảng Bình: Chỉ 6 tiếng đạt 500mm

Hoàng Đan |

Theo đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 24 giờ của ngày 14/10, lượng mưa đo được tại Quảng Bình đã đạt mức kỷ lục tới 747mm

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, lượng mưa đo được trong những ngày qua ở các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là rất lớn.

Tại Đồng Hới (Quảng Bình) lượng mưa ngày (tính trong 12 giờ ban ngày) đã có lúc đo được đến 644mm.

Đặc biệt, theo ông Hải, lượng mưa lớn kỷ lục trong vòng 24 giờ đã được ghi nhận vào ngày 14/10/2016 tại trạm khí tượng Đồng Hới (Quảng Bình), với lượng mưa đạt 747mm/24h.

"Lượng mưa 747mm/24h được coi là lượng mưa lớn kỷ lục từ khi thành lập trạm. Kỷ lục cũ được ghi nhận là 555mm/24h ngày 9/10/1995.

Hơn thế, chỉ trong vòng 6 tiếng từ 13h đến 19h ngày 14/10, lượng mưa được ghi nhận tại trạm Đồng Hới là 500mm, đây cũng là lượng mưa kỷ lục chưa từng có.

Còn tính trong 12h thì lượng mưa 644mm của ngày 14/10 tại đây cũng rất hiếm khi thấy, trừ ở Huế vào năm 1999", ông Hải nêu rõ.

Mưa siêu khủng lập kỷ lục ở Quảng Bình: Chỉ 6 tiếng đạt 500mm - Ảnh 1.

Các tuyến đường liên huyện ở Quảng Bình bị ngập nặng, người dân phải dùng thuyền để làm phương tiện di chuyển. Ảnh: Bảo Ngọc.

Trước đó, theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính từ 19h ngày 13/10 đến 19h ngày 14/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:

Chu Lễ (Hà Tĩnh) 284 mm. Mỹ Chánh (Quảng Trị) 246 mm. Tuyên Hóa (Quảng Bình) 635mm. Thạch Hãn (Quảng Trị) 253 mm. Minh Hóa (Quảng Bình) 534 mm. Khe Sanh (Quảng Trị) 207 mm. Đồng Tâm (Quảng Bình) 481 mm. Mai Hóa (Quảng Bình) 490 mm...

Lượng mưa đêm tính từ 19h ngày 14/10 đến 7 giờ ngày 15/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

Vinh (Nghệ An) 283 mm. Kiến Giang (Quảng Bình) 326 mm. Chợ Tràng (Nghệ An) 338 mm. Lệ Thủy (Quảng Bình) 356 mm. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 395 mm. Gia Vòng (Quảng Trị) 136 mm. Hương Sơn (Hà Tĩnh) 361 mm.

Về các hồ chứa ở khu vực Bắc Trung Bộ đã đạt từ 50-70% dung tích thiết kế. Một số hồ đã đạt mức cao như: Tây Trác, Cống Khê, Duồng Cốc, Bỉnh Công (Thanh Hóa); Sông Sào, Vực Mấu (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Vực Tròn (Quảng Bình), Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế).

Theo báo cáo ngày 14/10 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, tính đến 20 giờ ngày 14/10 đã có 5 người chết (Quảng Bình 3, Thừa Thiên Huế 2), 4 người mất tích (Quảng Bình 4), 12 người bị thương (Quảng Trị 3, Huế 2, Quảng Bình 7).

Đã có 7 nhà bị sập, hư hại 764 nhà, bị ngập 27.184 nhà (trong đó Quảng Bình 26.920 nhà, Thừa Thiên Huế 186 nhà, Quảng Trị 78 nhà).

Về nông nghiệp: hầu hết tại các tỉnh đã thu hoạch lúa; 202 ha hoa màu, 42 ha cây lâu năm, 470 ha cây trồng hàng năm, cây ăn quả bị ảnh hưởng thiệt hại; 2.400 cây xanh đô thị bị đổ, gãy. 200m kênh mương, 200m bờ sông, 205m đường giao thông bị sạt lở.

Tình hình ngập lụt, tại Hà Tĩnh, mưa lớn gậy ngập lụt 9 xã tại huyện Hương khê, 6 xã của huyện Cẩm Xuyên; 2 xã (Kỳ Thượng và Kỳ Lạc) tại huyện Kỳ Anh bị cô lập, nhiều tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh bị ngập gây cản trở giao thông.

Tại Quảng Bình, đường Hồ Chí Minh nhánh đông đoạn K900-K911 (huyện Minh Hóa) bị ngập 0,8m; đường sắt Băc Nam qua xã Văn Hóa (huyệnTuyên Hóa) bị ngập; các tuyến đường quốc lộ: 9b, 15, 12A, tỉnh lộ 559, 559B, 561, 570B, 561 bị ngập sâu 0,5 – 0,8m gây ách tắc giao thông.

Tại các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch nhiều vị trí nước ngập sâu từ 1m – 2,8m gây chia cắt nhiều địa bàn...

Đã thực hiện di dời 78 hộ tại huyện Quảng Trạch, 1.500 hộ tại Bố Trạch và 278 hộ tại huyện Tuyên Hóa đến nơi an toàn.

Tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, mưa lớn đã gây ngập lụt một số tuyến giao thông, đến tối 14/10 nước đã rút, giao thông cơ bản trở lại bình thường.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Bình, tính đến 5 giờ sáng 15-10, toàn tỉnh đã có 7 người chết và mất tích, 7 người bị thương do mưa lũ.

3 người chết, gồm ông Lê Văn Thân (SN 1968), ở thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch; một người chưa rõ danh tính (70 tuổi), ở xã Quảng Long, thị xã Ba Đồn; một phụ nữ (chưa rõ danh tính), ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

4 người mất tích, gồm: ông Thái Xuân Năng (62 tuổi), ở thôn 3 Yên Thọ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa; anh Đinh Văn Xưởng (25 tuổi, quê quán xã Hóa Hợp, tạm trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa); Nguyễn Văn Phi, ở thôn Yên Tố, xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hóa và 1 người trôi qua xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hóa nhưng chưa rõ tung tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại