Mưa lớn sắp dội xuống miền Trung 6 ngày liên tiếp

M.Anh |

Trong khi miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, dọc dải miền Trung sẽ có mưa to diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn TƯ, đợt mưa này sẽ bắt đầu từ 30/10 - 4/11. Mưa vừa, mưa to sẽ trải dài từ Nghệ An đến Bình Thuận, nguy cơ có thể xuất hiện một đợt lũ.

Cùng khoảng thời gian này, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Nhiệt độ thấp nhất toàn vùng sẽ đồng loạt giảm xuống mức dưới 20 độ, vùng núi có thể giảm sát về 11-13 độ C.

Trước khi đón khí lạnh, hôm nay thời tiết toàn miền Bắc tiếp tục có nắng mạnh, tăng nhiệt nhẹ 1-2 độ so với ngày hôm qua lên mức 31-34 độ C. Trưa chiều có cảm giác nắng nóng.

Ban đêm ở khu Đông Bắc Bộ hạ xuống còn 23-26 độ C, tại Tây Bắc Bộ ở mức 21-24 độ C.

Vào đến miền Trung, nhiệt độ thậm chí còn dễ chịu hơn miền Bắc. Khu Bắc Trung Bộ nền nhiệt phổ biến ban ngày ở mức 30-33 độ C, khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng – Bình Thuận ở mức 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa đã giảm nhanh cả về diện và lượng, chiều tối chỉ còn mưa rải rác vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 28-31 độ C, thấp nhất ở mức 20 – 23 độ C. Tai Nam Bộ, cao nhất từ 31 – 34 độ C, thấp nhất từ 24 – 27 độ C.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại