Mua khối gỗ hơn 600 nghìn đồng, "phù phép" và bán cho khách hơn 5 tỉ

Diệp Anh |

Tại sao một khúc gỗ dường như chẳng mấy giá trị lại có thể được bán đi với giá hơn 5 tỉ đồng? Màn "phù phép" ở đây rốt cuộc là gì?

Trinh nam vân vàng (loài thực vật thuộc họ Lauraceae, là loài đặc hữu của Trung Quốc) là một trong những loài cây có chất lượng gỗ tốt nhất trong họ trinh nam nói chung. Vì nguồn gỗ hiếm và sinh trưởng rất chậm nên gỗ của loài cây này được ví là "gỗ hoàng đế", giá rất đắt.

Một người đàn ông sống tại huyện Bình Dương, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tên Vương Vĩ (tên đã thay đổi) nghe nói đầu tư vào loại gỗ quý này có thể kiếm tiền nên đã săn lùng khắp nơi với hy vọng có thể kiếm tiền chênh lệch.

Trong quá trình tìm kiếm, người này biết một hộ gia đình họ Lâm ở huyện Thương Nam, cùng thành phố Ôn Châu có gỗ quý liền cấp tốc tìm đến xem.

Theo quan sát của Vương Vĩ, cái gọi là "gỗ trinh nam" kia có đường kính 1m, dài hơn 5m. Chủ nhân họ Lâm ra giá 1,68 triệu NDT (tương đương hơn 5,5 tỉ đồng) và thậm chí còn cho khách xem cả một văn thư giám định gỗ.

Vương Vĩ liền tìm hiểu thông tin về giá trị của khúc gỗ này nếu bán ra thị trường. Có "chuyên gia" nói rằng với kích thước đó khối gỗ sẽ có giá lên đến hơn 6 triệu NDT.

Thấy khả năng kiếm lời cao, người này lập tức giao tiền cho chủ hàng và mang gỗ về nhà, chuẩn bị đợi được giá sẽ bán.

Kết quả là, nửa năm sau, Vương Vĩ bất ngờ được một người "chỉ giáo", khẳng định khối gỗ kia chỉ là gỗ bình thường chứ không phải gỗ trinh nam, không có giá trị về kinh tế.

Thông tin này khiến anh Vương gần như chết lặng, vội vã liên hệ với người họ Lâm kia nhưng đối phương đã mất tích từ khi nào. Không biết phải làm sao, Vương Vĩ mang sự việc đến đồng công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an địa phương đã tiến hành giám định và đi đến kết luận, khúc gỗ được gọi là "trinh nam" kia thực chất thuộc họ nguyệt quế, giá khoảng 10.000 NDT (33 triệu đồng).

Ngày 8/2 vừa qua, sau khi mở rộng điều tra, cảnh sát Bình Dương đã bắt được đối tượng Lâm về quy án. Tên này khai nhận khối gỗ hắn bán cho Vương Vĩ được mua về cách đây 3 năm với giá 200 NDT (tương đương 660.000 đồng) với ý định dùng vào việc điêu khắc gỗ.

Tuy nhiên sau đó cảm thấy khối gỗ có vẻ giống với gỗ trinh nam, lại nghĩ đến khoản nợ 800.000 NDT nên Lâm giở trò khôn vặt, chế ra một báo cáo giám định giả để lừa Vương Vĩ.

Hiện tại tên Lâm đang bị bắt chờ xử lý hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại