M.U vs Chelsea (21h05, 25/2): Conte đã giúp Pogba tỏa sáng như thế nào?

Vũ Mạnh Theo Sky Sports |

Chủ nhật này, mọi ngả đường sẽ dẫn về Old Trafford, nơi M.U tiếp Chelsea trong trận Super Sunday của vòng 28 Premier League. Và Paul Pogba sẽ lại tái ngộ Antonio Conte, người đã giúp anh trở thành ngôi sao ở Juventus.

Từ một cầu thủ trẻ, Pogba đã vươn lên tầm ngôi sao tại Juve dưới sự dìu dắt của Conte, người đang dẫn dắt Chelsea, nhưng dưới thời Jose Mourinho mùa này, tiền vệ người Pháp lại bị chỉ trích rất nhiều vì phong độ nghèo nàn. Vì thế, việc Conte đã giúp Pogba tỏa sáng như thế nào đang là vấn đề khiến nhiều người quan tâm.

Thăng hoa với Conte

“Đá bên trái hàng tiền vệ 3 người? Đá trung tâm ở hàng tiền vệ 3 người hay được đẩy lên cao hơn? Đâu là vị trí tốt nhất dành cho Pogba? Đó là những câu hỏi liên tục được đặt ra và có vẻ như chưa được trả lời kể từ khi Pogba trở lại sân Old Trafford bởi Jose Mourinho dường như chưa có giải pháp tốt nhất dành cho học trò người Pháp.

Chuyên gia của Sky Sports Graeme Souness mới đây còn nói rằng “Pogba còn cách cả ngàn dặm để trở thành một cầu thủ vĩ đại bởi anh không thể hiểu thấu vai trò của một tiền vệ trung tâm”.

Conte mua Pogba khi anh mới 19 tuổi từ M.U năm 2012. Trong mùa đầu tiên dưới thời Conte, Pogba đá chính 18 trận ở Serie A cho Juve, còn ở mùa tiếp theo, tiền vệ người Pháp đá chính tới 45 trận trên mọi đấu trường.

Juve đã đoạt Scudetto với khoảng cách 11 điểm so với đội xếp thứ hai trong mùa đầu tiên của Pogba ở đây, còn ở mùa thứ hai họ đã phá mốc 100 điểm và vô địch với 17 điểm hơn phần còn lại với Pogba là một nhân tố quan trọng.

Như với Chelsea bây giờ, sơ đồ ưa thích của Conte khi nắm Juve là 3-5-2 với Pogba đá tiền vệ lệch trái hoặc lệch phải ở hàng tiền vệ 4 người. Với sơ đồ này, Pogba tiếp tục phát triển và trở thành trụ cột của Juve khi ghi 7 bàn và có 7 kiến tạo sau 33 lần đá chính ở Serie A mùa 2013-14.

Dấu hiệu rõ nhất cho sự tiến bộ của Pogba thể hiện ở chỗ Juve đã có một lối chơi rõ ràng và có bản sắc dưới thời Conte.

Bản sắc của Juve dưới thời Conte không chỉ là sơ đồ 3 tiền vệ mà còn là sự cơ động của 2 cầu thủ chạy cánh (Kwadwo Asamoah và Stephan Lichtsteiner) cũng như vai trò của tiền đạo thứ hai Carlos Tevez, người thường xuyên lui xuống nhận bóng.

Ở hàng tiền vệ 3 người, Pirlo là người kiểm soát nhịp độ trận đấu và thường xuyên bị theo kèm, tạo khoảng trống cho Pogba và Arturo Vidal dâng cao.

“Đúng là dưới thời Conte, Pogba mới bắt đầu chơi thứ bóng đá đỉnh cao. Cậu ấy đã chuyển đổi từ một cầu thủ trẻ trở thành một trong những trụ cột của Juve. Vai trò của Conte là rất quan trọng bởi chính ông ấy đã trao bệ phóng cho Pogba”, chuyên gia Francesco Cosatti của Sky Italy bình luận.

Pogba hay nhất ở hàng tiền vệ 3 người

Cosatti cũng cho biết Conte sẵn sàng làm căng với Pogba khi cần thiết, như năm 2012 khi ông loại tiền vệ này 2 lần sau 2 lần đến tập muộn. Tất nhiên, Conte cũng chẳng ngần ngại chỉ trích Pogba trước dư luận, kể cả là sau khi tiền vệ này lập siêu phẩm trước Sampdoria hồi tháng 1/2014. Tuy nhiên, chỉ ít tuần sau đó, Conte lại ca ngợi Pogba sau trận đấu với Torino.

Ở Juve, Conte cũng từng thử sơ đồ 4-3-3 nên vị trí của Pogba cũng thay đổi, và khi đó cũng xuất hiện câu hỏi đâu là vị trí tốt nhất cho tiền vệ người Pháp: Một tiền vệ trung tâm, đạo diễn lối chơi hay một cầu thủ chạy cánh ảo.

Sau đó Pogba chủ yếu được xếp đá lệch trái ở hàng tiền vệ 3 người nhưng dù đá ở vị trí nào, anh cũng tiếp tục thăng hoa dưới thời Conte để rồi được so sánh với các tiền vệ huyền thoại, như Patrick Vieira.

“So với tôi, Pogba tấn công nhiều hơn nên ghi được nhiều bàn thắng hơn. Anh ấy cũng có kỹ thuật tốt hơn tôi và tất nhiên là sở hữu nhiều tài năng hơn. Tôi nghĩ Pogba thích hợp nhất khi được xếp đá ở hàng tiền vệ 3 người”, Vieira nói về Pogba.

Sự tỏa sáng của Pogba ở Juve một phần là nhờ được đá bên cạnh những tiền vệ như Pirlo, Vidal, Sami Khedira và Claudio Marchisio, nhưng rõ ràng Conte là người có công lớn nhất.

HLV người Italy không chỉ biến Pogba thành ngôi sao mà còn đặt anh vào vị trí tốt nhất để tỏa sáng. Để rồi từ chỗ là một tài năng trẻ rời M.U miễn phí, Pogba đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Một lần nữa, Mou bó tay trước Conte?

M.U và Chelsea bước vào trận đấu lớn nhất của họ cuối tuần này với hai hoàn cảnh và sắc thái khác nhau: M.U hòa trên sân Sevilla, trong một trận đấu mà De Gea-như rất nhiều khi-trở thành cầu thủ hay nhất trận; Chelsea hòa Barcelona trên sân nhà, trong một trận đấu mà họ chơi hay hơn đối thủ.

Mourinho một lần nữa lại bị chỉ trích vì cách M.U tiếp cận trận đấu, nhưng sự thật là khả năng đi tiếp của họ ở Champions League cao hơn đội bóng của Conte, vốn được ca ngợi sau trận hòa Barca.

Nhưng Premier League là một mặt trận hoàn toàn khác, và cách biệt 3 điểm giữa họ sẽ khiến cuộc gặp gỡ trên sân Old Trafford này trở nên đặc biệt, nhất khi M.U tìm cách bứt xa các đối thủ đứng sau, trong đó có Chelsea và trả món nợ thua 0-1 ở lượt đi, trong khi Conte đang chịu áp lực từ nguy cơ bị sa thải.

Để chiến thắng, Mou cần một cách tiếp cận khác với trận đấu trên sân Sevilla cũng như trận lượt đi thua Chelsea.

Cách tiếp cận ấy là gì, để M.U có thể thoát khỏi cái dớp chỉ thắng Chelsea 1/14 trận gần nhất ở tất cả các mặt trận, để M.U ghi được trên 1 bàn trong các trận đấu với các đội nhóm "Big six", để Lukaku không tiếp tục im tiếng trong các trận đấu với họ?

Không phải ngẫu nhiên, người ta chờ đợi sự tỏa sáng của Alexis Sanchez cũng như việc Mou sẽ giải quyết xong "vấn đề" Pogba.

Mr Big Bet dự đoán hòa 1-1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại